Thất sủng tại Hà Lan, Văn Hậu vẫn được phóng viên châu Á đánh giá cao

Phóng viên Adwaidh Rajan của FOX Sports Asia đánh giá rất cao tài năng của Đoàn Văn Hậu, đồng thời nhận định cầu thủ 21 tuổi đang trưởng thành từng ngày khi được thi đấu ở Hà Lan.

Sau nửa năm chuyển đến thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa tìm được vị trí trong đội hình của SC Heerenveen. Anh thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị tại đội một đội bóng này khiến các fan vô cùng nóng ruột và thất vọng

Tuy nhiên, phóng viên Adwaidh Rajan của FOX Sports Asia vẫn đánh giá rất cao tài năng của Đoàn Văn Hậu, và cho rằng tuyển thủ Việt Nam đang trưởng thành từng ngày khi gia nhập CLB của Hà Lan, đặc biệt là thể hình và sức mạnh thể chất.

Phóng viên Adwaidh Rajan chia sẻ với Zing: "Một vài người mất 2-3 tháng hay 6 tháng, thậm chí là một năm để có thể thích nghi với môi trường mới. Hãy nhìn Mateo Kovacic và Jorginho, họ tới Chelsea ở mùa giải trước nhưng không để lại ấn tượng. Mùa giải này, họ là trụ cột trong sơ đồ của HLV Frank Lampard và bắt đầu tỏa sáng.

Vấn đề của các cầu thủ Đông Nam Á khi thi đấu ở châu Âu là họ chuyển nhượng theo dạng cho mượn hoặc ký hợp đồng ngắn hạn. Do đó, họ không có đủ thời gian để tiến bộ như những gì HLV mong muốn. Văn Hậu cần thêm thời gian để cải thiện trình độ. Hiện tại cậu ấy vẫn đáng tiến bộ từng ngày".

Phóng viên này cũng nói thêm Đoàn Văn Hậu có đẳng cấp nằm trong nhóm dẫn đầu ở Đông Nam Á. Chỉ mới 21 tuổi, tuy nhiên hậu vệ này đã cho thấy sự toàn diện trong lối chơi, từ tấn công cũng như phòng ngự. Văn Hậu tạt bóng và sút xa tốt, ngoài ra anh có khả năng không chiến ấn tượng và mang lại nhiều cơ hội ăn bàn mỗi khi Việt Nam thực hiện tình huống cố định.

Văn Hậu vẫn được phóng viên châu Á đánh giá cao dù thất sủng tại Hà Lan

Văn Hậu vẫn được phóng viên châu Á đánh giá cao dù thất sủng tại Hà Lan

Trong những chia sẻ mới đây, Đoàn Văn Hậu đã tiết lộ được vị trợ lý của ông Johnny Jansen đã đề nghị ở lại Hà Lan thêm 1 năm.

"Tuy chưa được đá ở đội 1 tại giải Hà Lan nhưng tôi vẫn được toàn thể đội bóng giúp đỡ rất nhiều trong sinh hoạt và tập luyện. Hằng ngày, tôi vẫn tập đều đặn với đội và cố gắng trau dồi mọi thứ để có thể thuyết phục được HLV trưởng. Tôi được đá ở đội trẻ và cảm thấy trình độ cũng tiến bộ lên rất nhiều.

Thể lực cũng tốt lên vì tôi và các đồng đội được tập luyện dưới sự hướng dẫn rất tận tình, chuyên nghiệp của HLV thể lực. Ông luôn động viên và khích lệ tôi. Có lần ông còn nói, nếu có thể Hậu nên ở lại thêm một năm. Tất cả mọi người đều dành cho tôi sự yêu quý, tôn trọng. Tôi không hề cảm thấy có sự lạc lõng" - Đoàn Văn Hậu nói trênThanh Niên.

Vào tháng 9/ 2019, Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ Hà Nội FC.

Tại đội bóng của Hà Lan, Văn Hậu hưởng mức lương lên tới 450.000 euro (khoảng 11,5 tỷ đồng) mỗi năm cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn về nhà ở và xe cộ. Con số này cao hơn mức lương khoảng 20.000 euro mà Công Phượng nhận được khi chơi cho CLB Sint-Truidense ở Bỉ.

Tuy nhiên, tuyển thủ Việt Nam không tìm được chỗ đứng trong màu áo SC Heerenveen, sau nửa năm gia nhập đội bóng Hà Lan Văn Hậu mới chỉ được thi đấu vẻn vẹn 9 phút cho đội một Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, và chủ yếu thi đấu ở giải trẻ của đội bóng này.

Theo giới chuyên môn, ngoại ngữ là nguyên nhân chính khiến Đoàn Văn Hậu chưa thể hòa nhập với đội hình 1 của SC Heerenveen và chưa được BHL của đội bóng này tin tưởng sử dụng trong thời gian qua.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/that-sung-tai-ha-lan-van-hau-van-duoc-phong-vien-chau-a-danh-gia-cao-84448-11.html