Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 2/4, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp ông Vương Gia Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bắt tay ông Vương Gia Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bắt tay ông Vương Gia Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh.

Tham dự buổi tiếp có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng trước xu thế phát triển tích cực quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thông qua hoạt động tiếp xúc, trao đổi giữa các đoàn cấp cao được tổ chức thường xuyên, nổi bật là tháng 11/2017 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC lần thứ 25.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với ông Vương Gia Thụy.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch được triển khai có hiệu quả. Hiện, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào Việt Nam và Việt Nam là nước Trung Quốc đầu tư lớn nhất ở Đông Nam Á; kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2018 đạt 148 tỷ USD; mỗi năm có khoảng 3 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và khoảng 5 triệu người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch.

Chia sẻ những nét tương đồng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, hai bên đã tổ chức các hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao hàng năm; ký thỏa thuận hợp tác từng giai đoạn nhằm tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa hai tổ chức ở trung ương cũng như giữa các địa phương, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Đặc biệt từ ngày 9/4 – 13/4/2019, hai bên sẽ tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc cùng với Mặt trận 7 tỉnh biên giới của Việt Nam và Chính hiệp 2 tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc tại thành phố Côn Minh, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa để mở đầu cho những sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (18/01/1950 – 18/01/2020).

Khẳng định Quỹ Tống Khánh Linh là một tổ chức nhân dân có uy tín, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới, tăng cường hữu nghị quốc tế và tiến bộ xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, Quỹ đã giành được nhiều kết quả trong công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ủng hộ giáo dục, xóa đói giảm nghèo, phổ biến khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thể thao, y tế…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trên cương vị Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh, ông Vương Gia Thụy tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ của Quỹ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng logo biểu trưng của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ông Vương Gia Thụy.

Ông Vương Gia Thụy tặng quà Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Vương Gia Thụy và các đại biểu.

Trung Hiếu

Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/that-chat-tinh-huu-nghi-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-tintuc433683