Thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam - Campuchia

Thực hiện các hoạt động quan hệ hợp tác của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, tỉnh Kiên Giang tăng cường hoạt động đối ngoại, xây dựng tạo lập mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với nhiều tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia.

Hàng vạn người dân thủ đô Phnom Penh đứng dọc 2 bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, tháng 6/1984. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang: Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Tỉnh ủy Kiên Giang đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng duy trì thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với các tỉnh, thành phố của Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên, nhằm xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác tăng cường quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang cho biết, trong hoạt động đối ngoại, lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Hà Tiên, huyện biên giới Giang Thành duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng gắn bó, tôn trọng lẫn nhau với các địa phương giáp biên của Campuchia. Hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình có liên quan; tổ chức ký kết nghĩa giữa các ấp của các xã biên giới Việt Nam với các phum Campuchia để chia sẻ trao đổi thông tin, hỗ trợ nghĩa tình tương thân tương ái, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, thắt chặt mối quan hệ láng giềng, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampốt và tỉnh Kép tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hai bên về xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác toàn diện cùng phát triển. Trong đó, tổ chức họp mặt giao lưu thể thao văn hóa, chú trọng tuyên truyền về biên giới trên biển, vùng nước lịch sử và phổ biến pháp luật để ngư dân hai bên không vi phạm khai thác, đánh bắt hải sản trái phép.

Mặt khác, thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành (Kiên Giang) với 2 huyện Kompôngtrach và Bontimia (tỉnh Kampốt) ký kết thực hiện chương trình hợp tác tổ chức các hoạt động hữu nghị; ký kết nghĩa 6 cặp cụm dân cư hai bên biên giới của các xã về an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh biên giới làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với Việt Nam và Campuchia.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển của 3 tỉnh Kampốt, Kép, Preah Sihanouk ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015 - 2020. Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng, tổ chức và hoạt động của Hội, phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và nhân dân hai tỉnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Ngoài ra, nhân các dịp lễ, tết cổ truyền, các cấp Hội Phụ nữ hai bên tổ chức thăm viếng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo; họp mặt giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà với Hội phụ nữ các xã, huyện biên giới các tỉnh của Campuchia.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống với thanh niên các tỉnh Kampốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong với phương châm “Kề vai cùng phát triển”. Bên cạnh đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên hai bên tìm hiểu, giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác thanh niên, tuyên truyền cho thanh niên hiểu về Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước Việt Nam - Campuchia năm 1985 và chương trình phân giới, cắm mốc đường biên giới quốc gia trên bộ giữa hai nước. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà gia đình chính sách, chăm sóc trẻ mồ côi và người nhiễm HIV, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo thuộc các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia…

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Dòng sông Mê Kông chứng kiến mối tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng sâu đậm. Kiên Giang tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại với các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, nhằm vun đắp, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hợp tác và phát triển phồn vinh giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/that-chat-tinh-doan-ket-hop-tac-va-phat-trien-giua-viet-nam-campuchia-20190102211530609.htm