Thặt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2022) và hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Bộ chỉ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các xã biên giới huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Tại xã Quảng Nhâm, Ban Quân y BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đoàn thanh niên Sở y tế tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cán bộ quân y và Đoàn thanh niên sở y tế cấp phát thuốc miễn phí cho người dân - (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Cán bộ quân y và Đoàn thanh niên sở y tế cấp phát thuốc miễn phí cho người dân - (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình khó khăn khu vực biên giới. Đồng thời, phát huy sức mạnh của chương trình kết hợp Quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các đơn vị tặng quà gia đình thương binh, chính sách tại xã Quảng Nhâm - (Ảnh: Võ Tiến/bienphong.com.vn).

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Nghân hàng Agribank tỉnh và Học Viện âm nhạc Huế tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và ra quân chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh năm 2022.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho lực lượng vũ trang Lào - (Ảnh: Võ Tiến/bienphong.com.vn).

Trong chương trình, các đơn vị đã tổ chức giao lưu nghệ thuật; Khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng nông thôn”, trị giá 30 triệu đồng tặng cho nhân dân bản A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới; trao 17 suất quà cho Đại đội Bảo vệ biên giới 531 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông), Đồn công an Tà Vàng và nhân dân bản Ka Lô huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Trao tặng công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới" cho nhân dân bản A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới - (Ảnh: Võ Tiến/bienphong.com.vn).

Qua hoạt động này phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ các đơn vị tham gia phát triển Kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới. Đồng thời thặt chặt hơn nữa mỗi quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Nhật Nguyệt (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/that-chat-moi-quan-he-huu-nghi-giua-2-tinh-thua-thien-hue-va-se-kong-lao-qua-nhieu-hoat-dong-y-nghia-thiet-thuc-172364.html