Thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia

Sau 4 ngày thăm chính thức Vương quốc Campuchia (từ 30-10 đến 2-11) theo lời mời của Đại tướng Vong Pisen, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

 Thượng tướng Phan Văn Giang đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh

Thượng tướng Phan Văn Giang đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Tại các buổi tiếp, Thủ tướng Hun Sen và Đại tướng Tea Banh vui mừng chào đón Thượng tướng Phan Văn Giang cùng thành viên Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai quân đội, hai đất nước.

Hội đàm với Tổng Tư lệnh QĐHG Vương quốc Campuchia, Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Vong Pisen đã thống nhất đánh giá những kết quả phối hợp mà 2 bên đã đạt được, đồng thời xác định các nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới, bảo đảm cho mối quan hệ giữa hai quân đội đã, đang và sẽ luôn là trụ cột trong mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo hai nước Việt Nam-Campuchia đã xác định.

Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Bộ Tổng Tư lệnh QĐHG Vương quốc Campuchia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; thăm Lữ đoàn 70; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại Vương quốc Campuchia và có nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Theo kế hoạch, tối 2-11, Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta sẽ về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Campuchia.

TIẾN ĐẠT (gửi từ Phnom Penh, Vương quốc Campuchia)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/that-chat-hon-tinh-doan-ket-giua-quan-doi-hai-nuoc-viet-nam-campuchia-598879