Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 29/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; gặp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Quang Vinh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng tham dự với Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Campuchia; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tại cuộc yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cảm ơn Quốc vương đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng chuyển tới Quốc vương lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Campuchia anh em đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong rằng Quốc vương trên cương vị cao cả của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước Việt Nam - Campuchia.

Nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc đã được cố Quốc vương Norodom Sihanuk và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tới chào xã giao Thủ tướng Hun Sen; gặp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ vui mừng được sang thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia tươi đẹp đúng vào dịp cao điểm tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã đánh giá cao các biện pháp hiệu quả của Campuchia trong ứng phó với dịch Covid-19, chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V vào ngày 5/6/2022 và Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 9.376 ghế hội đồng xã/phường, tương đương 80,6% và tin tưởng kết quả này là tiền đề quan trọng cho thành công của cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: Quang Vinh.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến vui mừng nhận thấy thời gian qua cùng với sự phát triển tích cực của quan hệ ngoại giao giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận đã đạt những kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt là những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Mặt trận hai nước nói riêng.

Nhân dịp này Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Mặt trận hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Nhà nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ; bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa tổ chức Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam vừa ký trực tuyến vào đầu năm 2021.

Cùng với đó, hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6 tại Việt Nam vào tháng 9/2022 tới đây.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin quan tâm chỉ đạo và ủng hộ việc thúc đẩy để sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại; quan tâm ủng hộ việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng được đón Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến sang thăm hữu nghị chính thức, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam lần này thể hiện sự tiếp nối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp, lâu đời giữa hai nước, đặc biệt là giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và MTTQ Việt Nam.

Chia sẻ những tình cảm về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng gắn bó, khăng khít và bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Đại tăng thống Tep Vong.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, Quốc hội Campuchia cũng khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước; quan tâm ủng hộ việc tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia trong ngày 29/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm Đại tăng thống Tep Vong; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/that-chat-hon-nua-quan-he-huu-nghi-tot-dep-viet-nam--campuchia-5692630.html