Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản

Đại tá IKUBO SEIJI trao tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường.

Đại tá IKUBO SEIJI trao tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường.

Ngày 12-12, ông Huỳnh Đức Trường - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tiếp đoàn Tàu lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản do Đại tá Ikubo Seiji, Tư lệnh Biên đội tàu quét mìn số 3 làm Trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Đức Trường chào mừng đoàn, giới thiệu tóm tắt tình hình KT-XH của TP và mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản. Ông cũng mong rằng Nhật Bản sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Đại tá IKUBO SEIJI đã đánh giá cao TP Đà Nẵng trong việc phát triển KT-XH, ông cũng mong rằng sẽ phát triển tốt hơn tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước tốt hơn trong thời gian đến.

Đây là lần thứ ba trong năm 2019, các tàu Nhật Bản thăm xã giao TP Đà Nẵng (trước đó 2 tàu Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng từ ngày 6 đến 9-3 và 1 tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng từ ngày 25 đến 28-7). Trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã đón tiếp nhiều đoàn tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đến thăm xã giao và tiến hành các hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam. Điều đó khẳng định vị thế, và vai trò của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả; khẳng định chuyến thăm của 2 tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản tại TP Đà Nẵng lần này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217446_that-chat-hon-nua-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-viet-nam-nhat-ban.aspx