Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Máy soi an ninh được lắp ráp trong khu vực nhà điều hành, trong khi bộ đội biên phòng mặc áo chống đạn, dắt chó nghiệp vụ đi kiểm tra xung quanh nhà ga Đồng Đăng.

(Nguồn: Vnews)

Ga đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn) nhiều khả năng là điểm dừng của đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Triều Tiên đến Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.

Máy soi an ninh được lắp ráp trong khu vực nhà điều hành, trong khi bộ đội biên phòng mặc áo chống đạn, dắt chó nghiệp vụ đi kiểm tra xung quanh nhà ga Đồng Đăng.

Trước đó, lực lượng công binh đã rà phá bom mìn dọc đường ray đoàn tàu dự kiến chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua.

Các điểm cao xung quanh nhà ga gồm nhà cao tầng, đồi núi đều được quân đội quan sát bằng ống nhòm.

Trước cửa ga Đồng Đăng, công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra tất cả những người lạ, người mang theo máy quay, máy ảnh. Nhiều phóng viên trong và ngoài nước có mặt từ sáng sớm, nhưng được yêu cầu đứng cách nhà ga khoảng 100m.

Trước đó, các hạng mục khuôn viên trước cổng ga được đầu tư, nâng cấp, làm mới.

Nhà ga là điểm dừng cuối cùng của tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Lạng Sơn và được nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương-Bằng Tường (Trung Quốc).

Theo TTXVN

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/that-chat-an-ninh-tai-ga-dong-dang-truoc-thuong-dinh-my-trieu-n12449.html