Thất bại xứng đáng, cầu thủ Thái Lan vẫn nói mạnh

Thủ môn Nont Muangnam cho rằng thật vớ vẩn khi U22 Việt Nam được đá lại quả phạt đền, nói rằng 'trọng tài là người Việt Nam'.

Ngày 5/12/2019, thủ môn Nont Muangnam của U22 Thái Lan trao đổi với truyền thông nước này, bày tỏ sự không hài lòng về tình huống cho đá lại phạt đền của trọng tài Isameel Habib Ali Ismaeel.

"Tôi đã xem video về cầu thủ số 3 (Huỳnh Tấn Sinh) trước trận nên biết anh ta đá 11 m như thế nào và cản phá thành công.

Nhưng thật vớ vẩn, khi trọng tài cho thực hiện lại. Tôi không sai luật, tôi di chuyển cùng thời điểm cầu thủ Việt Nam đá phạt. Chúng ta phải xem chậm lại tình huống đó", thủ môn Nont Muangnam nói.

Liên quan đến tình huống đá lại phạt đền này, ngay khi các trọng tài trên sân quyết định cho U22 Việt Nam đá lại phạt đến, các cầu thủ của Thái Lan đã lao về phía trợ lí trọng tài Rami Taan để phản ứng.

Thủ môn Nont Muangnam (bên phải) và trợ lý HLV Sasa Todic.

Thủ môn Nont Muangnam (bên phải) và trợ lý HLV Sasa Todic.

Thậm chí, cầu thủ số 15 Promsupa Saringkan còn nhiều lần hét lớn với trọng tài biên: "Ông là người Việt Nam hả?".

Còn trợ lý HLV trưởng của Thái Lan là Sasa Todic - người từng chế giễu HLV Park Hang Seo trên sân Mỹ Đình hồi giữa tháng 11/2019 cũng tỏ ra tiếc nuối rồi cười trừ trước việc U22 Việt Nam được đá lại phạt đền.

Trong khi đó, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của U22 Thái Lan - ông Akira Nashino cho biết: "Chúng tôi tôn trọng trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, ở quả phạt đền, tôi nghĩ thủ môn Nont Muangnam đã làm tốt nhiệm vụ".

Còn ông Choketawee Promrut, người từng giúp U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2015 thì thừa nhận, các cầu thủ Thái Lan chưa đủ tốt để chiến thắng vì U22 Việt Nam quá mạnh.

"Họ có những cầu thủ quá tuổi trong đội hình. Toàn đội cũng đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau nên rất biết cách làm giảm áp lực từ phía Thái Lan.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng đã có một trận đấu xuất sắc. Họ giải quyết tình huống rất tốt, chơi kỷ luật khiến cho các tiền đạo như Supachai Jaided không có nhiều cơ hội", ông Promrut nói.

Về phía Việt Nam, ông Dương Văn Hiền - Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng, việc thổi phạt đền và cho đá lại quả phạt đền của trọng tài là hoàn toàn chính xác.

"Khi Tiến Linh quay lưng lại, hậu vệ U22 Thái Lan thò chân ra, có hành động ngáng chân. Trọng tài có lý khi thổi phạt đền.

Về quyết định đá lại phạt đền, thủ môn của U22 Thái Lan đã bước về phía trước, trước khi Tấn Sinh đá phạt đền. Theo luật, thủ môn chỉ được phép di chuyển ngang trước khi cầu thủ đội tấn công sút bóng. Nếu không có bàn thắng, sẽ thực hiện lại quả phạt. Rõ ràng, thủ môn đã rời chân khỏi vạch cầu môn. Thực hiện lại quả phạt là chính xác" - ông Hiền nói.

Thật ra, nếu kết quả trận đấu tối 5/12 nghiêng về Thái Lan với cách biệt một bàn, đội đi tiếp vẫn là U22 Việt Nam. Vì vậy, phát biểu của tiền vệ Suphanat Mueanta cũng thừa nhận những trải nghiệm ở SEA Games sẽ có ích cho anh và đồng đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức tại chính Thái Lan có lẽ sẽ dễ thuyết phục dư luận hơn.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/that-bai-xung-dang-cau-thu-thai-lan-van-noi-manh-3392790/