Thất bại trước Chelsea, Liverpool dừng bước tại FA Cup

Liverpool dường như đang trải qua liên tiếp những trận thua ở các đầu trường khi họ tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 5 FA Cup qua đó chấm dứt hy vọng giành cú ăn ba ở mùa giải này.

Bước vào trận đấu này, cả Liverpool và Chelsea đều thực hiện rất nhiều những sự thay đổi. Đối với Liverpool, Joe Gomez trở lại đá cặp với Virgil van Dijk. Hàng tiền vệ gồm Adam Lallana, Fabinho cùng Curtis Jones. Bộ ba trên hàng công là Sadio Mane, Divock Origi và tân binh Takumi Minamino.

Còn với Chelsea, trong khung thành họ có sự trở lại của Kepa Arrizabalaga. Hàng công 3 người của The Blues gồm Willian, Pedro và Olivier Giroud. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự góp mặt của tiền vệ triển vọng 18 tuổi, Billy Gilmour.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay bất chấp việc chơi trên sân khách. Phút thứ 3, Mane sút bóng nguy hiểm rất may là Kepa đã tập trung.

Đang chơi tốt, bất ngờ The Kop lại mắc sai lầm. Phút 11, Fabinho có pha đỡ hụt bóng rất khó hiểu trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Willian thoải mái sút bóng mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Liverpool tiếp tục gia tăng sức áp và tạo ra những pha hãm thành liên tục. Phút 20, một pha bóng hỗn loạn được tạo ra trong vòng cấm đội chủ nhà. Các chân sút áo đỏ liên tục có cơ hội dứt điểm nhưng Kepa đã bình tĩnh hóa giải với 3 pha cứu thua liên tiếp.

Những phút sau đó, các chân sút áo đỏ cũng tạo ra được nhiều tình huống tấn công nhưng đều bị Kepa hóa giải. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm nghiêng về phía Chelsea.

Trở lại sau giờ nghỉ, các cầu thủ Liverpool vẫn là người chủ động hơn khi tiếp tục tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, những cơ hội rõ rệt lại thuộc về Chelsea.

Phút 62, Mason Mount có cú sút phạt kĩ thuật khiến Adrian hoàn toàn bó tay nhưng xà ngang lại cứu thua cho Liverpool.

Đến phút 64, tiền vệ Barkley thực hiện pha dốc bóng từ phần sân nhà, tận dụng hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm đánh bại thủ thành Adrian lần thứ 2 trong trận đấu.

Liên tiếp những phút sau đó, Chelsea có thêm cơ hội ghi bàn thắng thứ 3. Phút 65, từ pha lên bóng tốc độ, Pedro đối mặt với Adrian nhưng không thể thắng đồng hương người Tây Ban Nha. Đến phút 74, Olivier Giroud loại bỏ trung vệ Gomez và tung ra cú dứt điểm dội xà ngang khung thành Liverpool.

May mắn không phải nhận bàn thua thứ 3 nhưng Liverpool cũng chẳng thể đưa được bóng vào lưới Kepa và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2. Những trận thua liên tiếp chỉ trong ít ngày đã khiến đoàn quân của HLV Klopp chính thức tan mộng ăn ba.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/that-bai-truoc-chelsea-liverpool-dung-buoc-tai-fa-cup-182254.html