Thất bại thứ 2 liên tiếp, U23 Nhật Bản chính thức bị loại

Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch của giải nhưng U23 Nhật Bản lại trình diễn lối chơi thiếu thiết phục qua đó nhận 2 thất bại liên tiếp và nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á.

Nằm ở bảng đấu được coi là rất khó khăn khi có sự góp mặt của U23 Saudi Arabia, U23 Qatar và U23 Syria, tuy vậy “Samurai xanh” vẫn được đánh giá rất cao cho chiếc vé đi tiếp cũng như chức vô địch.

Sau thất bại đáng tiếc ở những phút cuối trước U23 Saudi Arabia ở lượt đấu đầu tiên, U23 Nhật Bản bước vào trận đấu với U23 Syria với quyết tâm rất lớn để nuôi hy vọng đi tiếp.

U23 Nhật Bản tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, trong lúc chưa tạo ra sức ép đáng kể, sai lầm của hàng phòng ngự khiến U23 Nhật Bản phải chịu phạt đền ở phút 9. Trên chấm 11m Abdalrahman Barakat dễ dàng ghi bàn mở tỉ số.

Sức ép của U23 Nhật Bản tiếp tục được gia tăng và họ có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 30 của trận đấu do công của Yuki Soma.

Sang đến hiệp 2, U23 Nhật Bản bất ngờ thi đấu chùng xuống và mất thế trận vào tay của đội bóng Tây Á.

Và lại một lần nữa, U23 Nhật Bản tiếp tục để thủng lưới ở những phút cuối do sai lầm của cầu thủ. Phút 88, từ pha mất bóng của một tiền vệ áo xanh, Ahmed Dali đột phá dũng mãnh từ giữa sân trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Osako, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Syria.

Như vậy, với kết quả 2-1 nghiêng về U23 Syria, U23 Nhật Bản chính thức bị loại trong khi đó đội bóng Tây Á vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/that-bai-thu-2-lien-tiep-u23-nhat-ban-chinh-thuc-bi-loai-176830.html