Thất bại thấy trước của chiêu trò bôi xấu, hạ thấp uy tín đại biểu Quốc hội

Càng gần tới ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động cùng cơ hội chính trị lại càng ráo riết gia tăng các hoạt động chống phá. Trong đó, một trong những chiêu trò xấu xa mà chúng đang giở ra lúc này là tung lên mạng xã hội những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai trái nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Danh sách tất cả các ứng cử viên đều được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử để cử tri tìm hiểu lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình

Danh sách tất cả các ứng cử viên đều được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử để cử tri tìm hiểu lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình

Vạch trần các chiêu trò xuyên tạc, bôi xấu

Cũng như mỗi khi diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước ta, mà gần đây nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối, cơ hội chính trị, bất mãn tập trung chống phá nhằm thực hiện những động cơ xấu xa, mục đích đen tối. Chúng cho rằng chống phá công tác nhân sự chính là phá hoại thành công cuộc bầu cử diễn ra vào chủ nhật 23-5-2021 tới đây.

Những ngày này, qua mạng xã hội và một số diễn đàn tiếng Việt có địa chỉ ở nước ngoài và các phương tiện truyền thông thiên lệch, thiếu khách quan và dụng ý xấu, các thế lực thù địch, phản động đã liên tục đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc về công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thông tin, luận điệu được chúng tập trung nhiều nhất để gieo rắc hoài nghi với mưu đồ chống phá bầu cử tinh vi, thâm sâu, hòng toan tính dẫn tới sự phủ nhận nhằm gây mất niềm tin của nhân dân, cử tri đối về các ứng cử viên, qua đó hướng tới mục đích đen tối là phá hoại cuộc bầu cử.

Một nội dung mà chúng cũng tập trung để xuyên tạc, bịa đặt, xuyên tạc và vu cáo nhiều nhất là trắng trợn cho rằng, cũng như việc sắp xếp nhân sự trong Đảng, việc sắp xếp nhân sự trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là sự “thương lượng”, “thỏa hiệp” giữa các “phe cánh”. Một ví dụ là trên BBC tiếng Việt có bài viết trích ý kiến phát biểu cho rằng, công tác nhân sự ở Việt Nam “là quyết định thuần túy theo tính toán của Đảng, theo sự phân chia quyền lực, thỏa hiệp, nhượng bộ...”. Trắng trợn hơn, chúng còn bịa đặt, dựng chuyện nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao của Đảng được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và bất mãn còn rêu rao rằng, không phải cứ đảng viên tham gia đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mới đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; không phải chỉ có đảng viên mới đủ tư cách tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... Hòng để những luận điệu này “thuyết phục”, chúng tinh vi lợi dụng những hạn chế của ta, nêu ra những trường hợp là đảng viên tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đồng thời dẫn ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là người ngoài Đảng nhưng vẫn phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Từ đó, chúng lớn tiếng đòi hỏi cơ cấu đại biểu Quốc hội là đảng viên với người ngoài Đảng phải tương đương. Chúng tiếp tục sử dụng chiêu trò “tự ứng cử” rồi lên mạng hô hào các hội nhóm dân chủ ký tên ảo, tung hô, tô vẽ cho các “nhà dân chủ” hòng gây rối, phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Có thể thấy tất cả những luận điệu, chiêu trò ấy còn có toan tính thâm hiểm và sâu xa là nhằm cài cắm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp những “mầm mống dân chủ”, chống phá để từng bước biến nghị trường thành diễn đàn nhằm thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất… Từ đó, chúng can thiệp nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm Đảng, chế độ ta suy yếu từ bên trong.

Thất bại thấy trước của mưu đồ phá hoại

Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, cùng các chiêu trò chống phá công tác nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dù tinh vi, thâm hiểm đến đâu cũng không thể phủ nhận được thực tế sống động, “sáng như ban ngày”. Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Trước hết, các tiêu chuẩn về phẩm chất của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định rõ ràng trong Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Những tiêu chuẩn này được phổ biến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các điểm bầu cử để người dân, cử tri ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu kỹ lưỡng một ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cần phải đảm bảo đầy đủ những tiêu chuẩn thế nào.

Với quy trình lựa chọn ứng cử viên đại biểu được thực hiện quy củ, bài bản, công khai, minh bạch cùng với những tiêu chuẩn chặt chẽ về phẩm chất của ứng cử viên đại biểu, người dân có cơ sở để có những lựa chọn chính xác bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng một bộ máy Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong sạch và hoạt động hiệu quả. Có thể nói các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong cuộc bầu cử ngày 23-5 tới đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng các tiêu chuẩn.

Ngay sau khi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Trải qua giai đoạn vận động bầu cử - một quy trình được xem là cực kỳ quan trọng trong công tác bầu cử, giúp cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn ứng cử viên, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm người đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình tại các cơ quan dân cử cũng như các cơ quan quyền lực Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Sự thành công của Quốc hội và các cơ quan dân cử trên mọi phương diện trong 14 nhiệm kỳ vừa qua là minh sống động, rõ ràng nhất để khẳng định rằng những luận điệu mà các thế lực thù địch phản động rêu rao nhằm hạ thấp uy tín đại biểu Quốc hội là phi lý và xuyên tạc với ý đồ xấu xa. Các chiêu trò, âm mưu chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có thể thấy đã thất bại thảm hại.

Hoàng Hà

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/that-bai-thay-truoc-cua-chieu-tro-boi-xau-ha-thap-uy-tin-dai-bieu-quoc-hoi-post466969.antd