Thất bại thảm hại, có vẻ Rooney quá vội vàng trở thành HLV

Derby County đang đối diện nguy cơ rớt hạng. Sau 5 tháng, Wayne Rooney đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của công việc huấn luyện, để một ngôi sao sân cỏ chưa chắc trở thành HLV thành công.

Wayne Rooney chỉ thắng 30% trong tổng số 33 trận dẫn dắt Derby. (Ảnh: Getty Images)

Wayne Rooney chỉ thắng 30% trong tổng số 33 trận dẫn dắt Derby. (Ảnh: Getty Images)

Derby County đang đối diện nguy cơ rớt hạng. Sau 5 tháng, Wayne Rooney đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của công việc huấn luyện, để một ngôi sao sân cỏ chưa chắc trở thành HLV thành công.

Khi Wayne Rooney được triệu tập lên tuyển Anh lần đầu tiên năm 17 tuổi, HLV Tam sư Sven-Goran Eriksson đã nhìn thấy hình ảnh về một HLV trong tương lai.

“Cậu ta quá thông minh và sở hữu bộ não bóng đá để hiểu tường tận mọi khía cạnh của trận đấu. Tôi từng gặp một thiên tài như vậy, là Roberto Baggio”, cựu chiến lược gia người Thụy Điển nói, “Sau khi tích lũy thêm kho kinh nghiệm đồ số trong nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, tôi chắc chắn Rooney sẽ trở thành HLV, một HLV hàng đầu”.

Eriksson đã đúng ở vế đầu, khi Rooney - chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam sư, huyền thoại MU và bóng đá Anh - dễ dàng từ giã sân cỏ để ngồi vào chiếc ghế HLV Derby County vào tháng 11-2020. Nhưng “trở thành HLV hàng đầu” thì chưa chắc. Sau năm tháng, chiến lược gia 35 tuổi đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Cho đến cuối tháng 2, mọi thứ khá tuyệt khi Derby của Rooney thắng 9/21 trận, kiếm được 32 điểm để vươn lên vị trí thứ 18, cách nhóm xuống hạng 9 điểm. Nhưng kể từ đó, tình hình xấu dần đi. 11 trận, họ chỉ thắng 1 trong khi thua tới 8. Derby hiện xếp thứ 21 với 43 điểm, tuy hơn vị trí xuống hạng mà Rotherham nắm giữ 4 điểm song lại đá nhiều hơn 2 trận.

Với tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng, Rooney thừa nhận “mọi thứ đã ngoài tầm tay”. Và trong trường hợp xấu nhất, Rooney sẽ biến thành tội đồ của đội bóng có bề dày 137 năm lịch sử. Lần cuối cùng họ chơi ở giải hạng 3 đã cách đây 25 năm. Mới đây thôi, mùa 2018/19, Derby với sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard còn chơi trận chung kết play-off để thăng lên Premier League.

Cái tên đầu tiên bị đổ lỗi cho thảm kịch là người tiền nhiệm Phillip Cocu, vị HLV đã khiến Derby chết dí ở vị trí cuối bảng trước khi bị sa thải. Nhưng Rooney cũng không tránh được trách nhiệm. Ông đã rất cương quyết trong việc tự mình đưa ra các quyết định lớn, đồng thời không xây dựng đội ngũ trợ lý của riêng mình.

Rooney cũng kiên định theo đuổi triết lý kiểm soát bóng, dù nó không thực sự thích hợp với một đội bóng ở phía cuối BXH. Ở thất bại mới nhất trước Preston North End, Derby cầm bóng tới 66% thời lượng nhưng không ghi nổi một bàn thắng, trong khi nhận tới ba bàn thua.

Rooney chắc chắn rất thông minh với bộ não bóng đá như Eriksson nói. Ông cũng từng làm việc với những HLV danh tiếng, từ Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal và Jose Mourinho. Cuối cùng, sở hữu danh tiếng để nhận được sự tôn trọng của các học trò, cũng như có tài tổ chức và giao tiếp tốt. Song để bước vào sự nghiệp huấn luyện, bất cứ ai cũng cần có sự chuẩn bị. Rooney thì không.

Thời điểm được Derby bổ nhiệm, Rooney vẫn là một cầu thủ và chưa nhận bằng A HLV của UEFA. Việc đột ngột chuyển đổi vai trò cũng diễn ra trong bối cảnh thiếu lý tưởng: vào giữa mùa giải ở một đội bóng khủng hoảng trên sân cỏ và hỗn loạn ở hậu trường (vừa phải hầu tòa vì các sai phạm, vừa bị rao bán).

Khi còn chơi bóng, Rooney nổi tiếng với sự dũng cảm, tinh thần máu lửa và lòng nhiệt huyết lúc nào cũng bốc cao. Đôi khi tiền đạo từng ghi 253 bàn cho MU và 53 bàn cho tuyển Anh hành động theo bản năng nhiều hơn là lý trí. Những phẩm chất ấy đã làm nên một ngôi sao sân cỏ, nhưng không chắc có ích trong buổi bình minh của sự nghiệp huấn luyện, vốn cần đến sự cẩn trọng để tìm kiếm hệ số an toàn cao.

Trở lại với Eriksson, trong lời ca ngợi về tư duy vượt trội của Rooney, ông có nhắc đến Roberto Baggio. Nhưng ngay cả khi cầm trong tay chứng chỉ A huấn luyện của UEFA, huyền thoại người Italy vẫn quyết định không dấn thân vào công việc chỉ đạo. “Đây là vấn đề khó khăn và một sai lầm có thể phải trả giá rất đắt”, Baggio nói vào một lần phỏng vấn.

Vì vậy, Tóc đuôi ngựa thần thánh mãi mãi lưu giữ hình ảnh đẹp trong tâm trí người hâm mộ.

HẢI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/that-bai-tham-hai-co-ve-rooney-qua-voi-vang-tro-thanh-hlv-643146/