Thất bại ngay tại Wembley, tuyển Anh mất ngôi đầu Nations League

Đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại đầu tiên từ đầu giải và đánh mất luôn ngôi đầu bảng 2 Nations League khi để Đan Mạch vượt qua với tỷ số 0 - 1 ở lượt trận thứ 4 bảng 2 nhóm A ngay tại Wembley diễn ra rạng sáng 15/10.

Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Kasper Dolberg, tiếp tục chuỗi ngày ngồi trên ghế dự bị tại tuyển Anh. Ảnh: AP

Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Kasper Dolberg, tiếp tục chuỗi ngày ngồi trên ghế dự bị tại tuyển Anh. Ảnh: AP

Đội bóng Bắc Âu Đan Mạch nhập cuộc khá tự tin ngay tại Wembley trước chủ nhà Anh. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31 khi trung vệ Harry Maguire có pha vào bóng nguy hiểm với Kasper Dolberg khi đối thủ băng lên cướp bóng phản công. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu Harry Maguire, khiến tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân. Đây thực sự là quãng thời gian tồi tệ với Harry Maguire. Trung vệ 27 tuổi đã không có phong độ tốt ở Man United và giờ đây tiếp tục bộ mặt nhợt nhạt khi lên tuyển Anh.

Chơi thiếu người, đoàn quân của HLV Gareth Southgate thi đấu bế tắc và gặp khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Kasper Schmeichel. Dần dần, họ không còn giữ được thế trận và phải vào lưới nhặt bóng sau đó vì một sai lầm của hàng phòng ngự.

Christian Eriksen không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Đan Mạch "hạ gục" đội bóng Tam sư chỉ còn 10 người.. Ảnh: Reuters

Phút 34, hậu vệ Kyle Walker phạm lỗi với Delaney bên phía Đan Mạch trong vòng cấm địa khiến tuyển Anh phải chịu quả phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Christian Eriksen đã dễ dàng đánh bại thủ môn Jordan Pickford, mở tỷ số trận đấu. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 trong 5 trận đấu quốc tế gần nhất tuyển Anh bị phạt penalty.

Trận thua Đan Mạch mới chỉ là trận thua thứ 3 trên sân nhà của tuyển Anh sau 50 trận gần đây, 2 lần là trước Croatia năm 2007 và Tây Ban Nha 2018, còn lại thắng 41 và hòa 6.

Trong tình cảnh chơi thiếu người, những nỗ lực của Tam sư ở khoảng thời gian còn lại đã không đem lại bàn thắng khi Đan Mạch tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công để bảo toàn lợi thế. Phải nói rằng, trong ngày thi đấu kém may mắn, những pha dứt điểm của Harry Kane, Mason Mount, Reece James hay Conor Coady hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel bên phía Đan Mạch xuất sắc cản phá.

Một tình huống hy hữu đã xảy ra khi trận đấu kết thúc, tuyển Anh bất ngờ nhận tấm thẻ đỏ thứ 2, sau những phản ứng thái quá của cầu thủ trẻ Reece James đối với trọng tài điều khiển trận đấu.

Thủ môn Kasper Schmeichel phía Đan Mạch căng người hết cỡ để cản phá mọi nỗ lực san hòa của các cầu thủ Anh ở hiệp 2. Ảnh: Reuters

Trắng tay ngay trên sân nhà, tuyển Anh bị chính Đan Mạch qua mặt dù cả hai cùng có được 7 điểm sau 4 lượt đấu.

Trong khi đó, ngôi đầu bảng do Tam sư nắm giữ từ đầu vòng loại đã bị tuyển Bỉ chiếm giữ. Quỷ đỏ đã có chiến thắng 2 - 1 trước Iceland ở trận đấu cùng giờ để vươn lên với 9 điểm. Người hùng của tuyển Bỉ ở trận này là tiền đạo Romelu Lukaku với 2 pha lập công ở các phút 9 và 38. Bàn thắng duy nhất của Iceland được ghi do công Birkir Saevarsson ở phút 17. Tuyển Iceland vẫn đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào sau 4 trận.

Kết quả UEFA Nations League:

Italy 1 - 1 Hà Lan
Ba Lan 3 - 0 Bosnia
Anh 0 - 1 Đan Mạch
Iceland 1 - 2 Bỉ
Croatia 1 - 2 Pháp
Bồ Đào Nha 3 - 0 Thụy Điển

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/that-bai-ngay-tai-wembley-tuyen-anh-mat-ngoi-dau-nations-league-20201015081138876.htm