'Thất bại là bài học để CLB Hà Nội vươn tầm trong tương lai'

Nhiều cổ động viên Hà Nội thất vọng khi đội bóng thủ đô không thể giành được chiến thắng trước CLB April 25 hôm 2/10 và phải dừng bước tại chung kết liên khu vực AFC Cup.

Trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Kim Nhật Thành hôm 2/10, Quang Hải và các đồng đội thi đấu quyết tâm song không thể ghi bàn vào lưới đại diện Triều Tiên. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. April 25 giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau tiếng còi mãn cuộc, người hâm mộ tiếc nuối khi CLB Hà Nội phải dừng lại trong hành trình nuôi tham vọng xưng vương tại AFC Cup 2019. Tài khoản Nguyễn Đức Quyền chia sẻ: "Đây là cái giá quá đắt cho CLB Hà Nội. Một chút chủ quan và thiếu may mắn ở trận đấu lượt đi khiến Bùi Tiến Dũng và các đồng đội phải trả giá quá đắt. Thất bại này là bài học để CLB vươn tầm quốc tế trong tương lai".

CĐV tiệc nuối với thất bại của đội bóng thủ đô.

CĐV tiệc nuối với thất bại của đội bóng thủ đô.

"Với kết quả này, đội bóng thủ đô phải tự trách mình thôi. Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, rất nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Hà Nội đã tự đẩy mình vào thế khó và thất bại đến như một lẽ tất yếu", người hâm mộ Quang Vũ thất vọng.

Bên cạnh những bình luận thể hiện sự thất vọng, cổ động viên còn đưa ra tranh cãi về màn thể hiện của những ngoại binh cho đội bóng thủ đô. Người hâm mộ Trần Ngọc Ánh bày tỏ: "Hà Nội muốn vươn tầm châu lục phải có tiền đạo ngoại đẳng cấp. Oseni và Omar tỏ ra quá vô duyên trước nhiều cơ hội".

Đồng quan điểm với Ngọc Ánh, tài khoản Trần Triều bình luận: "Hà Nội nên đem về một sát thủ đẳng cấp để cạnh tranh ở đấu trường châu Á. CLB cần nuôi những tham vọng cao hơn, không chỉ là mục tiêu ở giải quốc nội".

Tuy nhiên, hành trình đến với trận chung kết của đương kim vô địch V.League cũng khiến người hâm mộ tự hào. Người hâm mộ Vũ Xuân Đào động viên: "Thất bại là điều đáng tiếc nhưng việc CLB Hà Nội đi tới trận chung kết liên khu vực vô cùng đáng tự hào. Các cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh cần được nghỉ ngơi để tập trung cho những trận đấu ở đội tuyển quốc gia".

Sau trận đấu này, một số tuyển thủ CLB Hà Nội trở về hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hôm 10/10.

Các cầu thủ Hà Nội tập luyện trước trận đấu với April 25 Trước trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với April 25 chiều 2/10, các cầu thủ của CLB Hà Nội đã có buổi tập làm quen với mặt sân Yanggakdo.

Hồng Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/that-bai-la-bai-hoc-de-clb-ha-noi-vuon-tam-trong-tuong-lai-post996777.html