Thất bại của Man City là chiến thắng cho bóng đá

Lyon tiếp tục chứng minh những phép cộng tưởng như hoàn hảo đôi khi là không đủ để chiến thắng trong bóng đá, môn thể thao có quá nhiều biến số khó lường.

Bóng đá được gọi là môn thể thao vua, vì tính bình dân và hấp dẫn bậc nhất trong các môn thể thao trên thế giới. Sự bất ngờ và khó đoán chính là những thuộc tính quý giá nhất của bóng đá..

Giá trị của đội hình Lyon theo thống kê từ Deloitte là 394,6 triệu USD. Toàn đội hình Man City có giá trị 1,18 tỷ USD. Giữa hai đội bóng này là sự chênh lệch về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn tiền bạc.

Tuy nhiên, bóng đá có quá nhiều biến số mà ngay cả người nổi tiếng bị ám ảnh bởi các chi tiết như Pep Guardiola cũng không thể lường trước được.

Lời nguyền của Pep Guardiola

Những giận dữ trút vào Pep sau trận thua Lyon là có lý do. HLV người Tây Ban Nha năm thứ 4 liên tiếp thất bại trong việc đưa Man City vào bán kết Champions League.

Gần 900 triệu USD đã được Man City chi ra trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi Pep về nắm quyền vào năm 2016.

Luận về thành tích tại Etihad cho đến lúc này, Pep chẳng hơn gì Manuel Pellegrini, HLV thường bị chê là không đủ trình độ dẫn dắt gã nhà giàu như Man City.

Pep vô địch Premier League, Pellegrini cũng vô địch giải đấu. Những gì HLV người Tây Ban Nha hơn Pellegrini tại đấu trường quốc nội có lẽ là vài kỷ lục hay thống kê.

Năm thứ 4 liên tiếp, Pep thua sớm ở Champions League. Cựu HLV Barca vẫn chưa làm được điều mà người đồng nghiệp từ Chile có ở mùa giải 2015/16, khi Man City vào bán kết Champions League.

Pellegrini thua tối thiểu trước Real và Zidane quá duyên với giải đấu. Nếu tính xa hơn, Pep có mùa giải thứ 7 liên tiếp thất bại trong việc giành vé vào một trận chung kết Champions League.

Với nhiều HLV, thành tích vào tới bán kết hay tứ kết Champions League là thành công, nhưng với Pep, không vô địch Champions League thêm lần nào nữa trong sự nghiệp là thất bại.

 Pep Guardiola một lần nữa thất bại ở Champions League. Ảnh: Getty.

Pep Guardiola một lần nữa thất bại ở Champions League. Ảnh: Getty.

Chúng ta không cần nói thêm về việc Pep luôn trở thành nạn nhân của chính mình. Tài năng và sự thành công của HLV này trong quá khứ khiến người ta thiết lập cho HLV này một tiêu chuẩn quá cao.

Trong 4 HLV vào bán kết Champions League 2019/20, sẽ không ai bị coi là thất bại nếu không tiến vào chung kết. Ngay cả khi Man City thắng Lyon, một trận thua trước Bayern ở bán kết cũng khiến Pep chịu những lời đàm tiếu.

Tất nhiên, không ai khóc cho Pep. HLV này được cung cấp mọi chất liệu để trở nên thành công. Từ Bayern đến Man City, Pep tiêu gần một tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng (trong 7 năm) với mục đích duy nhất: vô địch Champions League.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là những phép cộng đơn giản theo kiểu tài năng và tiền bạc sẽ đem lại thành công.

Bayern và Pep là sự kết hợp dang dở, khi ý chí và mô hình của người Đức kết hợp với nghệ thuật bóng đá của người Tây Ban Nha. Pep ba năm liên tiếp thất bại ở bán kết Champions League vì quá nhiều lý do, từ sự xuất sắc của đối thủ đến những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài.

Man City và Pep là sự kết hợp tưởng như hoàn hảo khác, khi núi tiền của người UAE kết hợp với tài năng của HLV từ Catalonia. Không ai cản được Man City tiêu tiền (kể cả UEFA).

Thất bại trước Lyon đã trả Man City về với lời nguyền Champions League đeo đuổi đội bóng này trong suốt gần thập niên qua. Pep được kỳ vọng là tay phù thủy hóa giải lời nguyền cho Man City và cho chính ông, nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Pep tiếp tục lỡ hẹn với Champions League. Ảnh: Getty.

Thất bại cay đắng

Nếu thất bại của Barca trước Bayern được coi là thảm họa, trận thua trước Lyon của Man City là gì?

Nhiều CĐV Man City cực đoan thậm chí đòi sa thải Pep. Với thói quen và cách làm việc của người UAE tại Anh trong nhiều năm qua, khả năng ấy rất thấp.

Man City thua Lyon đơn giản vì Pep không thể kiểm soát hết những biến số trong bóng đá như ông từng mơ tưởng.

Pep bị ám ảnh bởi các chi tiết, bởi những toan tính chiến thuật cũng như sự hoàn hảo trong lối chơi cũng như cách vận hành đội bóng.

Quyết định sử dụng tới 3 tiền vệ phòng ngự là Fernandinho, Rodri và Gundogan của Pep bị chê là thận trọng quá mức trước đối thủ yếu hơn như Lyon. Sơ đồ chiến thuật với 3 hậu vệ của Pep trận này cũng bị đặt lên bàn soi.

Việc Pep chậm chạp trong việc thay đổi cũng bị nói. Lẽ thường trong bóng đá, người chiến thắng lấy tất cả, và kẻ thua phải nhận chỉ trích.

Mọi lời chỉ trích đổ lên đầu Pep sau khi HLV này thua trận. Nếu thắng, Pep có thể sẽ lại được coi là thiên tài chiến thuật, HLV đại tài.

HLV người Tây Ban Nha đáng bị chỉ trích, nhưng không đáng phải nhận những cơn thịnh nộ theo kiểu “kém năng lực” hay “bị sa thải”.

Pep vẫn là HLV với cái đầu ngẩng cao và triết lý bóng đá đặc sắc của mình. Trận thua trước Lyon chỉ đơn giản tiếp tục cho Pep thấy những chi tiết nhỏ trong bóng đá có thể khiến mọi kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết có thể bị phá hỏng như thế nào.

Pha đệm bóng lên trời của Sterling trước khung thành trống sẽ đi vào lịch sử Champions League, với tư cách một trong những pha bóng khó tin nhất.

Pha bỏ lỡ khó tin của tiền đạo Man City. Ảnh: Getty.

Pep không thể kiểm soát được chuyện đó, như cách nói cay đắng của HLV này sau trận: “Ở Champions League, chiến thuật không quyết định tất cả”.

Pep không thể vào đá thay Sterling, dù ông giúp cầu thủ người Anh đi từ chân gỗ” đến sát thủ đáng gờm. Sterling ghi tới 31 bàn mùa này, trong đó có 6 bàn (trong 9 trận) ở Champions League.

Nhiều năm trước, người ta thấy Pep kỳ công như thế nào để dạy Sterling di chuyển và dứt điểm. Chân sút người Anh tiến bộ nhưng đến lúc cần nhất, anh lại khiến thầy mình ôm hận.

Man City thực tế vượt trội Lyon về lối chơi, đúng như những gì Pep tiên liệu. Hàng tá cơ hội được tạo ra (bao gồm pha đệm bóng lên trời của Sterling). Gabriel Jesus và các ngôi sao trên hàng công Man City một lần nữa chứng minh khả năng dứt điểm của đội bóng này là nỗi nhức nhối lớn nhất.

Pep đã tạo ra đội bóng với cách vận hành và kiểm soát thế trận tưởng như hoàn hảo, nhưng không phải không có vết xước.

Pha đệm bóng lên trời của Sterling là một trong những vết xước ấy. Sự ám ảnh về chiến thuật đến mức tạo ra những thay đổi khó hiểu của Pep là vết xước khác.

Tất nhiên, kể cả quyết định có phần tranh cãi của các trọng tài trong bàn thua thứ 3 của Man City cũng có thể được coi là biến số khó lường.

Các cổ động viên trung lập nên tận hưởng chiến thắng của Lyon, vì bóng đá sẽ thật nhàm chán nếu những phép cộng tưởng như hoàn hảo của tài năng và tiền bạc lúc nào cũng mang lại thành công.

HLV Guardiola giải thích sơ đồ 3 hậu vệ của Man City HLV Pep Guardiola giải thích việc sử dụng đội hình 3 hậu vệ của Manchester City trong trận thua 1-3 trước Lyon ở tứ kết Champions League.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/that-bai-cua-man-city-la-chien-thang-cho-bong-da-post1120372.html