Thất bại 1-3 trước Olympic Hàn Quốc, Olympic Việt Nam dừng bước ở bán kết

Thất bại với tỷ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ tham gia trận tranh HCĐ vào 15h ngày 1/9 tới.

Video trận bán kết ASIAD 18: Olympic Việt Nam vs Olympic Hàn Quốc. Video: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC

Chiều ngày 27/8, Olympic Việt Nam bước vào trận Bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 18 gặp đối thủ Olympic Hàn Quốc. Đoàn quân của HLV Park Hang-Seo được người hâm mộ kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích tại kỳ ASIAD được tổ chức trên đất Indonesia.

Trước khi trận bán kết diễn ra, giới chuyên môn đánh giá Olympic Việt Nam phải cố gắng rất nhiều nếu như muốn vượt qua Olympic Hàn Quốc để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

Xét về thành tích tại đấu trường ASIAD, trong khi đây là lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam góp mặt trong trận bán kết thì với Olympic Hàn Quốc, họ hiện đang là đương kim vô địch môn bóng đá nam tại đấu trường này.

Tuy nhiên với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, người hâm mộ cả nước vẫn mong đợi các cầu thủ con cưng sẽ tiếp tục tạo ra bất ngờ tại sân chơi châu lục.

Trước khi trận bán kết diễn ra, đoàn quân của HLV Park Hang-Seo là đội duy nhất bất bại trong số 4 đội bóng góp mặt trong trận bán kết với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Trong trận tiếp đón các cầu thủ xứ Kim Chi, HLV Park Hang-Seo đưa ra khá nhiều sự thay đổi so với đội hình chính ở trận tứ kết gặp Olympic Syria. Trên hàng công, phong độ ấn tượng trong trận gặp Olympic Syria giúp “lão tướng” Anh Đức có mặt trong đội hình xuất phát.

Bên cạnh đó, Văn Đức và Xuân Trường cũng đã trở lại trong đội hình xuất phát. Ở trận này, Quang Hải được HLV Park Hang-Seo đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải thay vì vị trí tiền vệ trung tâm như trận đấu với Olympic Syria.

Ở hàng thủ, do đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó nên Văn Hậu không thể góp mặt bên hành lang cánh trái, thay thế cho hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội là Xuân Mạnh.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài chính người Syria Tufayelieh Masoud, các cầu thủ Olympic Hàn Quốc đã tràn sang phần sân của Olympic Việt Nam để dồn ép đối thủ.

Minh Vương thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Hyeon-Woo. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Olympic Việt Nam ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Xuân Mạnh thực hiện pha treo bóng từ cánh phải nhưng Anh Đức không thể dứt điểm trước sự theo sát của 2 hậu vệ Hàn Quốc.

Chênh lệch về đẳng cấp sớm được đội bóng xứ Kim Chi cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Lee Seung-Woo. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự tuyển Olympic Việt Nam, tiền đạo đang chơi bóng tại Serie B đã tung cú dứt điểm từ sát vạch 16,5m khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 1-0 cho tuyển Olympic Hàn Quốc.

Sau bàn thua sớm, tuyển Olympic Việt Nam vẫn tạo được thế trận khá chắc chắn trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt. Bên cạnh đó, đội quân của HLV Park Hang-Seo vẫn chờ đợi cơ hội để có bàn gỡ.

Chưa thể có bàn gỡ, Olympic Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua ở phút thứ 28 của trận đấu. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Tottenham Hotspur - Son Heung-min chọc khe cho Hwang Ui-Jo thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng. 2-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Sớm bị dẫn trước 2 bàn, tuyển Olympic Việt Nam vẫn giữ vững cư ly đội hình và nếu biết chắt chiu hơn, “những ngôi sao vàng” đã có thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút thứ 48, Quang Hải thực hiện pha treo bóng.

Nhận đường chuyền, Anh Đức đánh đầu làm tường, nhả bóng lại cho Văn Đức. Tuy nhiên cú dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang.

Khi chưa tim được bàn thắng rút ngăn tỷ số, các cầu thủ Olympic Việt Nam phải đón nhận bàn thua thứ 3. Lee Seung-Woo lần thứ hai ghi tên mình lên bảng tỷ số sau một pha tấn công trung lộ sắc sảo. "Messi Hàn Quốc" thoải mái băng vào dứt điểm gia tăng cách biệt sau tình huống cản phá bóng của hậu vệ Bùi Tiến Dũng ở phút 55.

Phút thứ 70, tỷ số được rút ngắn cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Xuất phát từ tình huống đá phạt. Minh Vương thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Hyeon-Woo.

Những phút cuối trận, những tình huống tấn công liên tiếp được các học trò của HLV Park Hang-Seo tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thất bại với tỷ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ tranh HCĐ vào 15h ngày 1/9 tới.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/that-bai-1-3-truoc-olympic-han-quoc-olympic-viet-nam-dung-buoc-o-ban-ket-50705-11.html