Thắp tiếp giấc mơ U19 Việt Nam

Do AFC chưa thông báo hoãn vòng chung kết U19 châu Á, thầy trò Philippie Troussier vẫn hội quân ngày 20/8 như dự kiến.

 Thầy trò Troussier trên sân tập. Ảnh: VFF.

Thầy trò Troussier trên sân tập. Ảnh: VFF.

Trong 36 tuyển thủ được HLV Philippie Troussier gọi, lò có quân số đông nhất là CLB Phú Thọ, vốn tiền thân là đội U21 Hà Nội và mới được chuyển giao hồi tháng 5. Các lò có đóng góp quân số nhiều khác là Viettel, Công an Nhân dân và PVF.

So với hai đợt tập trung trước vào tháng 6, ông thầy người Pháp chỉ giữ lại khoảng hơn 10 người mỗi đợt, và bổ sung 5 gương mặt mới, trong đó nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Đức Việt (16 tuổi) của HAGL.

Theo kế hoạch, cầu thủ U19 Việt Nam sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày 20/8, trước khi bước vào tập luyện. Do vòng chung kết U19 châu Á 2020 chưa có thông báo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục kế hoạch là dự giải từ ngày 14 đến 31/10 tại Uzbekistan.

Cho đến thời điểm hiện tại, đây là giải đấu duy nhất cấp châu lục không bị dời lịch sang năm 2021. Lãnh đạo cũng bày tỏ nguyện vọng muốn giải đấu được tổ chức đúng hẹn, tránh ảnh hưởng tới U20 World Cup 2021.

Tại vòng chung kết, Việt Nam nằm ở bảng đấu khó, có sự xuất hiện của hai ông kẹ châu Á là Australia và Ảrập Xêút. Để đi tiếp, thầy trò Troussier cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu, nghĩa là cần tối thiểu một trận thắng, hoặc hòa hai trận trước hai đối thủ này.

Thêm một khó khăn nữa, là Việt Nam phải gặp hai đội mạnh trước, sau đó mới gặp Lào ở trận cuối. Chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào cảnh mất quyền tự quyết, nếu không tính toán chuẩn xác và có kết quả tốt trước Australia và Ảrập Xêút.

Trước nhiệm vụ khó khăn, HLV Troussier vẫn tự tin bởi các học trò của ông từng chơi rất tốt trước Nhật Bản tại vòng loại. Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Việt Nam cũng có thành tích tốt trước Australia. Lứa Công Phượng ở U19 từng thắng đội bóng này. Sau đó, ở U23 châu Á 2018, cũng lại là Công Phượng kết hợp cùng lứa Quang Hải thắng tiếp Australia, mở đường cho hành trình tiến vào chung kết.

Do châu Á có 5 suất dự U20 World Cup 2021 nên chỉ cần thắng tứ kết, Việt Nam sẽ lần thứ hai làm nên lịch sử. Vấn đề nan giải nhất lúc này của U19 Việt Nam là không có "quân xanh" cứng để kiểm tra trình độ. VFF từng đặt vấn đề sang Nhật Bản tập huấn hồi đầu tháng 10, sau khi dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng vì dịch nên toàn bộ lịch trình bị hoãn vô thời hạn.

Để lấp vào chỗ trống, HLV Troussier đang bàn phương án tổ chức giải U19 quốc tế tại Việt Nam vào khoảng tháng 9, và mời thêm 3 đội tham dự. Những đội khách mời có thể là cấp CLB hoặc đội tuyển, cả trong lẫn ngoài nước, miễn là qua được vòng kiểm tra y tế tại Việt Nam. Dù vậy, trong bối cảnh V-League và giải Hạng Nhất vẫn chưa nối lại, ý đồ này khó thành công.

Thuận lợi, có thể xem là duy nhất lúc này, là U19 Việt Nam không có những sự vắng mặt đáng tiếc vì dịch bệnh. Các cầu thủ sẽ có từ một đến hai tuần hồi phục thể lực, trước khi bước vào tập chiến thuật cùng ông thầy người Pháp.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thap-tiep-giac-mo-u19-viet-nam-d271546.html