Thắp sáng 'vầng trăng yêu thương' cho trẻ em nghèo

Với mỗi người Việt Nam, Trung thu là tết lớn thứ hai trong năm, là dịp để chúng ta vun đắp thêm những giây phút tình thân, truyền thống đậm đà văn hóa Việt. Bên cạnh đó, Tết Trung thu cũng là dịp để rất nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, thắp lên những ngọn lửa ấm áp, yêu thương, thắp sáng tình người!

Rộn tiếng cười với trẻ em vùng lũ

Đợt lũ vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đón Tết Trung thu của các em thiếu niên và nhi đồng ở một số vùng lũ miền Trung. Tuy vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn vùng lũ đã có những việc làm kịp thời, ý nghĩa, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, nhiều niềm vui và hy vọng cho trẻ em.

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Hàng nghìn em nhỏ đã phải sơ tán do lũ lụt và không tổ chức được lễ khai giảng đúng ngày 5-9. Đời sống nhân dân phụ thuộc vào cây bưởi và thu hoạch nông sản nhưng mưa lũ đã gây thiệt hại lớn đến mùa màng, khiến việc huy động kinh phí để tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ khó khăn. Anh Nguyễn Quang Cảnh, Bí thư Đoàn xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, cho biết: “Huyện đoàn Hương Khê đã tổ chức các hoạt động thiết thực cụ thể, giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn di dời tài sản, thu hoạch mùa màng. Bên cạnh đó còn tổ chức quyên góp, kêu gọi ủng hộ một số món quà tặng các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu”. Với sự ủng hộ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân và sự quan tâm của chính quyền địa phương, hoạt động vui Tết Trung thu tại huyện Hương Khê được tổ chức sôi nổi với các tiết mục: Phá cỗ Trung thu, văn hóa, văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian... Trong đêm hội trăng rằm tại thôn Tân Lập, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, các em nhỏ cầm những chiếc lồng đèn xinh xắn trên tay hòa trong tiếng cười.

 Cán bộ Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức "Trăng rằm vùng cao 2019" cho trẻ em huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: PHAN GIANG

Cán bộ Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức "Trăng rằm vùng cao 2019" cho trẻ em huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: PHAN GIANG

Tại thôn Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nhằm động viên trẻ em vùng biên giới nghèo vừa trải qua trận lũ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện HOPE Đà Nẵng tổ chức Trung thu sớm cho các em. Cầm chiếc đèn lồng do các chú BĐBP làm và trao tặng, gương mặt em Hồ Nam rạng rỡ: “Trung thu năm nay chúng em được các anh chị nơi xa đến và các chú BĐBP đến tặng quà, lại cùng phá cỗ, vui chơi, ca hát, chơi trò chơi rất vui”. Các em nhỏ tại xã Xy được nhận những món quà nhỏ nhưng thiết thực, như: Xe đạp, cặp sách, bút vở, giày dép và bánh kẹo… Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong dịp này, chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng đi đến từng bản làng để tổ chức cho các cháu vui Tết Trung thu. Hy vọng hoạt động này sẽ mang đến niềm vui nhỏ cho các em, xua đi những khó mà các em cùng gia đình vừa trải qua sau cơn lũ”.

“Đêm trăng yêu thương” được Công ty Du lịch Vietravel (chi nhánh Huế) tổ chức rộn ràng tại xã miền núi A Ngo, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế). Vietravel đã trao 80 phần quà tặng các em học sinh Trường Tiểu học A Ngo, mỗi suất 150.000 đồng (gồm: Vở, lồng đèn, bánh Trung thu và bánh kẹo); trao 5 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) tặng 5 học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT A Lưới. Ngoài các phần quà, các em học sinh nghèo còn được tham gia các trò chơi có quà, biểu diễn múa lân, giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian… tạo thêm không khí vui tươi, giúp các em đón Tết Trung thu ý nghĩa hơn. Cô giáo Võ Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên các em học sinh của trường đón một cái Tết Trung thu vui tươi, rộn ràng. A Ngo là xã miền núi, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên các em học sinh không có những điều kiện để vui chơi, hưởng những điều tốt đẹp nhất. Với sự hỗ trợ của mạnh thường quân, các em đã có một mùa Trung thu 2019 trọn vẹn hơn rất nhiều”.

Dịp Tết Trung thu 2019, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức “Đêm hội trăng rằm vùng cao” cho 600 học sinh bậc tiểu học và mầm non của xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Các thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và học sinh mang đến chương trình nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hóa thân thành những nhân vật cổ tích “Chú Cuội, chị Hằng Nga” tạo nên một bầu không khí vui tươi. Cũng mùa Trung thu năm nay, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội còn tổ chức khánh thành, trao tặng 12 hệ thống lọc nước sạch tại các điểm trường hai xã Chế Cu Nha và Lao Chải của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Thắp sáng tình nhân ái cho trẻ em nghèo

Tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập (Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội) và CLB Gia đình trẻ tự kỷ mùa Trung thu năm nay lại sôi động bởi Chương trình “Trung thu hồng 2019”, được Nhóm tình nguyện Tim Hồng tổ chức. Chia sẻ về chương trình thiện nguyện này, ca sĩ Thái Thùy Linh tâm sự: “Giữa những ngày tháng 8 bộn bề, Linh nhận được lời đề nghị khá dè dặt từ một giáo viên đang dạy tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập, mong muốn được có một Tết trung thu rộn ràng cho các em nhỏ thiệt thòi đang được nuôi dạy tại trường. Vì vậy nhiều năm nay, các dịp lễ, tết mới chỉ tổ chức trong những hoạt động thăm hỏi nhỏ. Trung tâm có học sinh tự kỷ, bé thì khiếm thính, có em thì sắp thành thanh niên rồi nhưng vì có khuyết tật nên vẫn ngơ ngác, ngây ngô như đứa trẻ. Vậy nên Linh cùng với Nhóm tình nguyện Tim Hồng kêu gọi và quyết định tổ chức chương trình này”. Tại “Trung thu hồng 2019”, gần 400 trẻ tự kỷ, khuyết tật được thưởng thức chương trình văn nghệ với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: MC Thảo Vân, ca sĩ Thái Thùy Linh và con gái Thái An, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Lê Bình (Sao Mai điểm hẹn), ảo thuật gia Duy Nguyễn... Các em được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, mang đậm màu sắc Trung thu. Bên cạnh đó là các phần quà ý nghĩa được các nhà hảo tâm cùng đóng góp, với mong muốn gửi tới các trẻ em tự kỷ và khuyết tật những thông điệp yêu thương ấm áp nhất mùa Trung thu.

Trẻ em vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) vui đón Tết Trung thu 2019. Ảnh: PHAN GIANG

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Trung thu của thiếu nhi trên cả nước, Hội đồng đội tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình "Đêm hội trăng rằm" với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi vùng cao” cho hàng trăm học sinh, thiếu niên, nhi đồng ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Đây là xã biên giới, đặc biệt khó khăn với 100% đồng dân tộc thiểu số sinh sống. Với các em tham gia chương trình, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm không gian rực rỡ sắc màu của Tết Trung thu với nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Những việc làm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm dành cho các em thiếu nhi vùng lũ, vùng khó khăn, trẻ em khuyết tật... đã thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Những việc làm đó làm cho vầng trăng đêm Trung thu trở nên tròn vẹn, ấm áp hơn.

VƯƠNG HÀ - HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thap-sang-vang-trang-yeu-thuong-cho-tre-em-ngheo-590958