Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ

Tối 9-10, Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình 'Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ' lần thứ 2 năm 2018.

Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh (giữa) vui mừng khi nhận được suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh (giữa) vui mừng khi nhận được suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn trẻ giao lưu với 5 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Đó là các sinh viên: Phạm Trần Trúc Linh (Khoa Công nghệ) có hoàn cảnh khó khăn; Nguyễn Thị Hạnh (Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học), mồ côi cha mẹ; Nguyễn Chí Bền (Khoa Sư phạm) bị tai nạn mất cánh tay phải từ lúc 5 tuổi, Thủ khoa đầu vào đợt tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2018; Nguyễn Ngọc Kim Thoa (Khoa Phát triển nông thôn), trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ lần thứ 2, trước đó em đã đậu vào trường năm 2017 nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ; Tô Kim Thy (Trường THPT Thực hành sư phạm), mồ côi cha mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhằm giúp 5 sinh viên trên vượt qua khó khăn, đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống, Ban tổ chức đã trao mỗi sinh viên một suất học bổng (10 triệu đồng/suất).

Dịp này, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao 40 suất học bổng (mỗi suất 7 triệu đồng) cho các sinh viên vượt khó học tốt. Công ty TNHH Nam Khang (Cửa hàng tiện ích Ký túc xá khu B Đại học Cần Thơ) hỗ trợ 5 suất học bổng (mỗi suất 4 triệu đồng) cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia giao lưu tại chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ” năm 2017; Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Gia Mỹ trao 2 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) và Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ 6 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho sinh viên vượt khó học tốt.

Thông qua chương trình, Đoàn trường mong muốn truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin, động lực giúp các sinh viên vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/thap-sang-uoc-mo-sinh-vien-dai-hoc-can-tho-a102625.html