Thắp sáng tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Chào mừng 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, sáng ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội) đã khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2017.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ khai mạc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại diện đồng bào các dân tộc

Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương trong cả nước; cùng đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và đông đảo nhân dân, du khách.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chung vui cùng đồng bào các dân tộc anh em

Tại khu Làng dân tộc III thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam khai mạc không gian Văn hóa Chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái trong không gian Văn hóa chợ nổi Cái Răng

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa đậm chất sông nước của vùng đất Nam Bộ

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2017, diễn ra từ ngày 18 - 23/11 diễn ra các hoạt động như: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ; Tái hiện chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ; Tái hiện Lễ Ok-om-bok của dân tộc Khmer; Tái hiện Nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Raiglai, Ninh Thuận; Tọa đàm: “Xây dựng và phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam”, “Xúc tiến, giới thiệu sản phẩm du lịch Cần Thơ”….

Thế Dương

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/201711/thap-sang-tinh-than-dai-doan-ket-cac-dan-toc-viet-nam-2578765/