Thắp sáng thành phố với hơn 300.000 đèn dầu

Thành phố Ayodhya ở phía bắc Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới bằng cách thắp sáng hơn 300.000 đèn dầu đất sét vào đêm trước của lễ hội Hindu Diwali, còn được gọi là Lễ hội ánh sáng.

Thành phố Ayodhya ở phía bắc Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới bằng cách thắp sáng hơn 300.000 đèn dầu đất sét vào đêm trước của lễ hội Hindu Diwali, còn được gọi là Lễ hội ánh sáng. 301.152 đèn được thắp sáng đồng thời trong 5 phút trên bờ sông Sarayu, chạy qua thành phố thánh Ayodhya ở bang Uttar Pradesh, đánh bại kỷ lục năm 2016 được lập tại bang láng giềng Haryan với 150.009 đèn. Theo truyền thống, người Hindu tin rằng Ayodhya là nơi sinh của Thần Rama, một trong những vị thần tôn kính nhất. Ayodhya là 1 trong 7 thành phố thiêng liêng của người Hindu.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_197947_thap-sang-thanh-pho-voi-hon-300000-den-dau.aspx