Thắp sáng nụ cười, thắp sáng ước mơ cho mỗi trẻ em

Với thông điệp của chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 30 năm Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Quyền trẻ em là 'Thắp sáng nụ cười, thắp sáng ước mơ cho mỗi trẻ em toàn thế giới', cần chung tay hành động thiết thực để mọi trẻ em đều được hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu

Tối 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB & XH) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Năm 1989, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết mang tính lịch sử cho trẻ em bằng việc thông qua Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Quyền trẻ em (CRC) - một bộ luật quốc tế cho trẻ em. Đến nay, Công ước về Quyền trẻ em đã trở thành một văn kiện về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử với 196 quốc gia.

2019 là năm kỷ niệm 30 năm ra đời của văn kiện quan trọng này và những bước tiến lớn đã đạt được trong việc thúc đẩy quyền trẻ em. Đây là năm đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Khởi động quả cầu mở màn các sự kiện hỗ trợ trẻ em

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em vào năm 1990. Trong suốt 3 thập kỷ qua, những cam kết chính trị cũng như sự lãnh đạo mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống hàng triệu trẻ em trên đất nước.

Cùng với hệ thống pháp luật về quyền trẻ em không ngừng được xây dựng theo hướng ngày càng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án được chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện để đảm bảo các quyền của trẻ em được đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn và giải quyết các vấn đề trẻ em phát sinh. Điều này cho thấy sự nhất quán đặt trẻ em vào trọng tâm ưu tiên của đầu tư cho xã hội, đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho phát triển bền vững.

Tuy nhiên, dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể, ở nhiều quốc gia tuổi thơ của trẻ em vẫn còn bị đe dọa. Vẫn còn nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang, bị tách rời khỏi cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của sự phát triển của công nghệ số, sự biến đổi của môi trường, do sự di cư, đô thị hóa... Cho đến hôm nay, Công ước vẫn có giá trị kêu gọi đẩy mạnh thực hiện quyền của trẻ em.

Do đó, hướng tới tương lai phát triển bền vững, giải quyết những thách thức dựa trên nguồn nhân lực cần bắt đầu từ trẻ em; bằng đầu tư vào các dịch vụ có chất lượng để trẻ em được sống khỏe mạnh, có dinh dưỡng tốt, được giáo dục và được bảo vệ một cách tốt nhất. Các nhà kinh tế học đã chứng minh, đầu tư vào trẻ em mang lại nguồn lợi nhiều nhất về phát triển kinh tế, bảo đảm hòa bình và sự phát triển của xã hội.

Từ trái sang: Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flower, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà cùng tham quan triển lãm "Thắp sáng nụ cười Việt Nam"

Còn theo bà Rana Flower, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, với thông điệp của chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 30 năm Công ước LHQ về Quyền trẻ em là "Thắp sáng nụ cười, thắp sáng ước mơ cho mỗi trẻ em toàn thế giới”, cần chung tay hành động thiết thực để mọi trẻ em đều được hạnh phúc. Cần hành động mạnh mẽ hơn trên phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam để không chỉ quyền của trẻ em được thực hiện mà còn vì các Mục tiêu Phát triển bền vững cho trẻ em.

Em Chu Hoa Bảo Trâm - Ủy viên Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội - bày tỏ mong muốn rằng, lãnh đạo các bộ ngành biến các cam kết trong Công ước và Luật Trẻ em thành hành động như: Đầu tư ngân sách cho trẻ em; bố trí cán bộ làm công tác trẻ em; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em. Cần có kênh thông tin riêng để giải đáp băn khoăn của trẻ em về Công ước.

“Cháu mong muốn các bác thiết lập thêm nhiều địa chỉ tin cậy khác nhau tại cộng đồng với các cán bộ tư vấn chuyên trách từ nông thôn đến thành thị để trẻ em chúng cháu sẽ xin trợ giúp hoặc tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến trẻ em”, em Bảo Trâm nói.

Em Chu Hoa Bảo Trâm (bìa phải) - Ủy viên Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội

Sau buổi lễ, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên phố đi bộ ở Hồ Hoàn Kiếm trong 2 ngày 16 và 17/11 bao gồm triển lãm ảnh Thắp sáng nụ cười Việt Nam, các sân chơi tìm hiểu về Công ước về Quyền trẻ em. Đặc biệt, Tháp Bút và cầu Thê Húc, những biểu tượng của Hà Nội được thắp sáng với màu xanh thể hiện hy vọng cũng như cơ hội cho trẻ em và cho tất cả mọi người.

Hồ Gươm thắp sáng màu xanh thể hiện hy vọng cũng như cơ hội cho trẻ em

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thap-sang-nu-cuoi-thap-sang-uoc-mo-cho-moi-tre-em-post66987.html