Tháp Nghinh Phong - điểm check-in mới tại Phú Yên

Tòa tháp đôi Nghinh Phong cao hơn 25 m tại TP Tuy Hòa thành điểm tham quan được nhiều người lui tới hơn một tháng nay.

Tọa lạc ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập, tháp Nghinh Phong vừa khánh thành là điểm check in mới hút giới trẻ Phú Yên. Lấy ý tưởng từ gành Đá Đĩa - điểm du lịch nổi bật xứ "hoa vàng cỏ xanh" - công trình được tạo từ những khối bê tông xếp chồng lên nhau, mang kiến trúc hiện đại pha nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Quảng trường xung quanh rộng, thoáng. Mỗi chiều, dân địa phương lẫn du khách thích ra đây đi dạo, ngắm cảnh biển.

Ngoài tháp đôi, khu vực quảng trường Nghinh Phong còn có các hạng mục khác như hệ thống kè bảo vệ, công viên, đường đi dạo lát đá granite... với tổng diện tích hơn 7.000 m2.

Tòa tháp gây ấn tượng với điểm nhấn được tạo hình Ghềnh Đá Đĩa, lõi bằng bê tông cốt thép, bên ngoài ốp đá granite. Về đêm, nơi này được chiếu sáng với công nghệ Bobine Tesia, 3D mapping và laze cường độ cao tạo nên vũ điệu ánh sáng đa sắc màu.

Tháp Nghinh Phong. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Tháp Nghinh Phong. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Tháp Nghinh Phong chia làm 2 phần, mỗi phần gồm 50 khối bê tông xếp liền kề, đối mặt với nhau, gắn với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên (hay sự tích trăm trứng nở trăm con). Mặt ngoài được ốp đá trơn, đẹp. Ở giữa là hai cột tháp cao hơn hẳn những trụ xung quanh. Tháp cao 35 m đại diện cho Lạc Long Quân, tháp còn lại thấp hơn đại diện cho Âu Cơ.

Điều đặc biệt của tháp Nghinh Phong là khoảng trống giữa hai tòa tháp chỉ đủ cho hai người đứng, mỗi khi có gió thổi qua khe hở sẽ tạo ra âm thanh như bản nhạc từ thiên nhiên. Thời tiết đang là mùa hè nên phối cảnh đẹp mắt với bầu trời trong xanh, nắng vàng dễ cho ra đời bức ảnh đẹp.

Du khách đến đây tầm chiều tối sẽ được chiêu đãi màn trình diễn âm thanh và ánh sáng lazer. Trước mặt là đại dương gió thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ rì rào, mát rượi về đêm. Phía đối diện có khuôn viên xanh. Những khối đá của tháp trở thành background "sống ảo" lý tưởng dành cho các bạn trẻ. Thời điểm hoàng hôn nơi này rất đông người chụp ảnh, dạo chơi nên khó để chụp được tấm ảnh đẹp. Muốn vắng người, bạn hãy tranh thủ đi sớm, vừa ngắm bình minh, vừa tận hưởng không khí buổi sáng trong lành, dễ chịu.

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thap-nghinh-phong-diem-check-in-moi-tai-phu-yen-188045.html