Khoảng 60% người cao tuổi ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19

Tỷ lệ người trên 65 tuổi đã được tiêm ngừa Covid-19 ở Mỹ cao khoảng gấp ba lần dân số nói chung.

Hãng CNN phân tích dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy, tính đến ngày 9/3 (theo giờ địa phương), khoảng 60% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (79 tuổi) đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 21/12.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (79 tuổi) đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 21/12.

Trong đó, khoảng 30% cư dân Mỹ từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ, có nghĩa họ đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer/BioNTech hoặc Moderna, hoặc một mũi vaccine của Johnson & Johnson.

Tỷ lệ người trên 65 tuổi đã được tiêm chủng Covid-19 ở Mỹ cao khoảng gấp ba lần dân số nói chung.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì nguy cơ tử vong do Covid-19 thể nặng tỉ lệ thuận với độ tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, những người trong độ tuổi 65-74 có nguy cơ nhập viện cao hơn 35 lần và nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn 1.100 lần; những người ở độ tuổi 75-84 có nguy cơ nhập viện cao gấp 55 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 2.800 lần; và những người từ 85 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện cao gấp 80 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 7.900 lần, so với người từ 5-17 tuổi./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khoang-60-nguoi-cao-tuoi-o-my-da-duoc-tiem-it-nhat-mot-lieu-vaccine-ngua-covid-19-842072.vov