Tháp Mười ra mắt Thuận Phát Hội quán

Với mong muốn thay đổi tư duy tập quán sản xuất, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân, ngày 17/7/2020, Thuận Phát Hội quán ở xã Láng Biển đã tổ chức lễ ra mắt. Đây là Hội quán nuôi cá sặc rằn đầu tiên trong huyện Tháp Mười.

Thuận Phát Hội quán có 42 thành viên, là những hộ nuôi cá sặc rằn trong xã Láng Biển. Nội dung sinh hoạt của Hội quán xoay quanh các vấn đề như: kỹ thuật nuôi, nơi cung cấp con giống, phòng trị bệnh, lịch thả nuôi và thu hoạch.

Phát biểu trong buổi ra mắt Hội quán, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị các thành viên Hội quán liên kết nâng cao chất lượng cá sặc rằn để trở thành sản phẩm OCOP của huyện, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm để nâng cao giá trị thương phẩm từ cá, chủ động liên kết tạo đầu ra ổn định.

Thúy Ly

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/thap-muoi-ra-mat-thuan-phat-hoi-quan-92178.aspx