Thắp lửa tri ân

Tháng Bảy-Mùa tri ân lại về! Trong khối óc, trái tim của triệu triệu người Việt Nam lại trỗi dậy những ký ức hào hùng, truyền thống bất khuất của dân tộc và cả những đau thương mất mát, hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc. Lòng tự hào, biết ơn xen lẫn những cảm xúc bồi hồi khi tưởng nhớ bao lớp ông cha đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tháng Bảy, kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là thêm nhớ về cội nguồn, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Với hiện tại, lòng tưởng nhớ cội nguồn luôn gắn liền ý thức trách nhiệm. Đó là sự giữ gìn, vun đắp, phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực. Hướng đến tương lai, nhớ về Ngày Thương binh-Liệt sĩ là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, qua đó phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ngày 27-7 hằng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trở thành một phong trào thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Ninh, địa đạo Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương-Côn Đảo... từ Bắc vào Nam, những địa danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ luôn có nhiều đoàn viên, thanh niên đến thăm viếng. Cũng những ngày này, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ cả nước luôn hướng trọng tâm vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng; những món quà, công trình, phần việc có ý nghĩa được đoàn viên, thanh niên các địa phương thực hiện bằng cả tấm lòng tri ân sâu sắc. Hàng triệu ngọn nến được thắp lên trên những ngôi mộ liệt sĩ khắp các nghĩa trang trong cả nước, theo chương trình "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tích cực hưởng ứng chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm lo người có công với cách mạng.

Trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn và phát huy truyền thống là vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây cũng là công việc phải tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, phong phú, hiệu quả để thế hệ trẻ hôm nay ý thức sâu sắc rằng: Chúng ta không được lãng quên; phải luôn khắc ghi, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong điều kiện hiện nay không thể chỉ là những khẩu hiệu phô trương, hình thức, hay những lời nói suông, mà phải bằng những hành động tri ân thiết thực, hiệu quả.

HẠNH NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thap-lua-tri-an-582333