Tháp lọc không khí khổng lồ ở New Delhi

'Dự án Sương mù', bao gồm những tòa tháp khổng lồ nằm trải dài trên đường chân trời của New Delhi, Ấn Độ, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Znera Space ở Dubai, là một đề xuất đầy tham vọng để làm sạch không khí tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

"Dự án Sương mù", bao gồm những tòa tháp khổng lồ nằm trải dài trên đường chân trời của New Delhi, Ấn Độ, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Znera Space ở Dubai, là một đề xuất đầy tham vọng để làm sạch không khí tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. "Dự án Sương mù" nằm trong danh sách giải thưởng Kiến trúc thế giới 2018, trong danh mục "Dự án thực nghiệm tương lai". Dự án bao gồm hàng loạt các bộ lọc không khí cao 100m nằm trong khu vực có diện tích 100 ha, mỗi khoang có khả năng sản xuất hơn 10 tỷ lít không khí sạch mỗi ngày. Dòng không khí ở đáy tháp hút và truyền qua 5 năm giai đoạn lọc - bao gồm than hoạt tính, máy phát ion âm và plasma điện tích - để bẫy các hạt trong không khí. Không khí bị đẩy lên trên, đi qua một bộ lọc chất xúc tác quang để khử khuẩn và virus, trước khi được thải trở lại vào khí quyển.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_195609_thap-loc-khong-khi-khong-lo-o-new-delhi.aspx