Thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 14-3, tại TP Đà Nẵng, các cựu binh Trường Sa ở Đà Nẵng tổ chức thắp hương tưởng niệm 32 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 - 14-3-2020).

Năm nay, lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu vực cầu Mân Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là địa điểm do cựu binh Trường Sa Trần Văn Tiến (nguyên là lính thông tin tại đơn vị công binh E83) xin phép chính quyền thành phố cải tạo. Tại đây, ngoài lát đá tạo hình bản đồ Việt Nam trên diện tích gần 200 m2, ông Tiến dựng hai mô hình cột mốc nhỏ mang tên Hoàng Sa và Trường Sa, trang trí thêm tiểu cảnh chùa Một Cột (Hà Nội) và cầu Vàng (Đà Nẵng). Năm nay, do có dịch Covid-19, cho nên lễ thắp hương tưởng niệm được tổ chức gọn nhẹ nhưng trang nghiêm, xúc động. Ngoài các cựu binh Trường Sa, còn có các thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng đội ở Đà Nẵng và người dân đến thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43615702-thap-huong-tuong-niem-64-liet-si-gac-ma.html