Thảo nguyên Châu Mộc

Mộc Châu là một huyện thuộc tỉnh miền núi Sơn La, được biết đến là một thảo nguyên bát ngát tuyệt đẹp, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em. Tới Mộc Châu, cùng với hai thị trấn, du khách còn thích thú khi ghé lại các xã Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Nà Mường, Phiêng Luông...

Chè xanh bát ngát.

Thật vui khi một lần đi chợ Mộc Châu, chen vai nhau trong những sắc màu rực rỡ của trang phục, ngồi bên nhau trong quán với những món ăn chỉ có thể tìm thấy ở nơi này.

Mộc Châu nổi tiếng bởi những nương chè, với những đàn bò sữa. và không chỉ có thế, càng ngày người khắp nơi càng biết đến mùa hoa cải vàng, hoa tam giác mạch và hoa mận trắng Mộc Châu. Vào mùa trổ hoa, đất trời như được ướp hương, trở nên lộng lẫy và cuốn hút lạ thường.

Tới đây, bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi vào hang Dơi, tới thác Dải Yếm, hay là khu rừng thông Bản Áng, Đông Sang. Và rồi cùng nhau thưởng thức món Pịa của đồng bào Thái nấu bằng lòng dê thì không gì thú bằng...

Mùa hoa cải.

Mùa hoa mận.

Hoa tam giác mạch.

Du khách trẻ trong bát ngát thảo nguyên Châu Mộc.

Chợ phiên Mộc Châu.

Đàn bò sữa.

Ngọc Mai (giới thiệu)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-toc/thao-nguyen-chau-moc-tintuc409910