Thảo luận về căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức cuộc họp kín để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan vấn đề Kashmir. Tuy nhiên, cuộc họp này kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận rõ ràng nào.

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức cuộc họp kín để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan vấn đề Kashmir. Tuy nhiên, cuộc họp này kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận rõ ràng nào.

Phó Đại diện Thường trực Nga tại LHQ D.Polianski cho biết, tại cuộc họp, Trung Quốc cho rằng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan tranh chấp lãnh thổ ở vùng Kashmir là một vấn đề quốc tế, trong khi các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an LHQ coi đây là vấn đề song phương.

* Trong một diễn biến liên quan, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ D.Trump và Thủ tướng Pakistan I.Khan đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những diễn biến trong khu vực. Theo Kyodo, trong cuộc thảo luận, Tổng thống D.Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả Ấn Độ và Pakistan giảm căng thẳng thông qua thúc đẩy đối thoại song phương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41247002-thao-luan-ve-cang-thang-an-do-pakistan.html