Thảo luận nội dung trọng yếu của công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII

Khai mạc sáng 14-12 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII. Ảnh: Ðăng Khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII. Ảnh: Ðăng Khoa

Khai mạc sáng 14-12 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Những nội dung chính của Hội nghị lần này là tiếp thu ý kiến đóng góp của Ðại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Ðại hội XIII của Ðảng,...

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, tổng hợp, phân loại các ý kiến đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, xây dựng Báo cáo tổng hợp chung. Qua tổng hợp, phân tích cho thấy, hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với Ðảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương đã cập nhật tình hình thế giới, trong nước và ý kiến góp ý bước đầu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện. Ðề cập nội dung này, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Ðây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Ðảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tiếp đó, người đứng đầu Ðảng, Nhà nước cũng thẳng thắn thông tin, rằng có những ý kiến chưa tán thành hoặc chưa nhất trí cao với một số nội dung cụ thể. Cá biệt, có ý kiến đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Ðảng đã được khẳng định trong Cương
lĩnh của Ðảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Ðối với những luận điệu sai trái này, báo chí, công luận đã kịp thời phản bác, bị nhân dân phê phán, dư luận xã hội không đồng tình.

Có thể thấy, với những đổi mới trong quy chế, quy định song vẫn bảo đảm cao nhất các nguyên tắc của Ðảng, dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII lần này từ khâu tổ chức soạn thảo đến lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đều được thực hiện rất bài bản, khoa học, nghiêm túc, cầu thị, hiệu quả, tiếp thu tối đa trí tuệ tập thể của mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời với công tác chuẩn bị văn kiện, công tác cán bộ cũng được chuẩn bị từ khá sớm, vừa linh hoạt vừa tuân thủ đúng quy trình, quy định, giới thiệu những cán bộ đủ đức, đủ tài ngang tầm nhiệm vụ trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương tiến hành thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Luôn trăn trở về việc "dùng người", bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là những cán bộ chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại phiên khai mạc: "Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Ðại hội XIII và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Ðề nghị từng đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Ðảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII".

Liên quan công tác tổ chức Ðại hội XIII của Ðảng, trong chương trình làm việc, tại Hội nghị này cũng sẽ xem xét, quyết định về Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Ðại hội. Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Trung ương Ðảng nghiên cứu, rà soát lại Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại các kỳ Ðại hội trước (từ Ðại hội VII đến Ðại hội XII của Ðảng); tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc và Quy định về sinh hoạt của đại biểu tại Ðại hội (ở các Ðại hội XI và XII) và đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Ðảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đã được thực hiện có kết quả tốt tại đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, đồng thời thực hiện nghiêm các nguyên tắc, các quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, trách nhiệm của cá nhân; cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng "Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Và, nhất định phải thành công tốt đẹp" - như phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

HỒNG ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-chinh-tri/thao-luan-noi-dung-trong-yeu-cua-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-xiii-628573/