Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở trong thực hiện công tác Tuyên giáo

Xuất phát từ nhu cầu, thực tiễn tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn với những nội dung quan trọng, nhằm cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm, giúp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Chiều 19/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2019. Dự hội nghị có TS Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự còn có trưởng, phó ban và chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, được tổ chức thành các đợt trong năm theo chương trình hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như thông qua nắm bắt tình hình, nhu cầu từ cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh 5 chuyên đề trong 3 ngày diễn ra Hội nghị là sự tập hợp, chắt lọc những nội dung kiến thức, kinh nghiệm, thông tin mới nhằm truyền tải, cập nhật đến các đại biểu dự Hội nghị, đồng thời đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi những khó khăn, lúng túng hiện nay phát sinh từ cơ sở, để hướng dẫn của các giảng viên không chỉ một chiều mà còn giúp tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

TS Nguyễn Đắc Hưng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề Tổng quan công tác khoa giáo Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác khoa giáo. Ảnh: Thu Giang

Chiều cùng ngày, Hội nghị tập huấn nghe chuyên đề Tổng quan công tác khoa giáo Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác khoa giáo do TS Nguyễn Đắc Hưng - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn (đứng giữa) tìm hiểu thực tế tại cơ sở. Ảnh: Thu Giang

Trong các ngày 20 và 21/6, Hội nghị tập huấn sẽ nghe các chuyên đề: Nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại trong tình hình mới, do đồng chí Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày; Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở cấp huyện và cơ sở, do PGS, TS Vũ Hào Quang - Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày; Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và tổ chức quản lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương, do PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày; Nghệ thuật, kỹ năng tuyên truyền miệng và quán triệt nghị quyết của Đảng, do PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn bế mạc vào chiều 21/6.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thao-go-vuong-mac-tu-co-so-trong-thuc-hien-cong-tac-tuyen-giao-246396.html