Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư phát triển Bình Dương

Sáng 15-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hiện tại, Bình Dương đứng thứ ba cả nước (sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với hơn 2,56 tỷ USD từ 34 quốc gia, vùng lãnh thổ (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư đăng ký nhiều nhất. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị một số vấn đề cần sớm giải quyết liên quan đến hạ tầng giao thông, lao động, thuế, hải quan, điện phục vụ sản xuất… Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm khẳng định, Bình Dương luôn quan tâm và trân trọng sự đóng góp của các doanh nghiệp để tỉnh tiếp tục là địa phương thu hút đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; lãnh đạo tỉnh tiếp thu và sẽ nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành kịp thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc, xử lý những bất cập để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư phát triển tại Bình Dương.

DUY PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thao-go-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-nhat-ban-dau-tu-phat-trien-binh-duong-597380