Tháo gỡ khó khăn cho những hộ bị ảnh hưởng từ vụ cháy 8 căn nhà ở Tiền Giang

Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ cháy 8 căn nhà tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Đến nay cuộc sống của những hộ dân bị thiệt hại vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc ổn định chỗ ở.

Hậu quả vụ hỏa hoạn.

Các hộ dân bức xúc vì không được cấp phép xây dựng nhà mới trên nền đất cũ. Trong khi đó, đa phần các hộ bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn đang ở nhờ nhà người quen hoặc thuê nhà gần đó, để tạm thời ổn định sinh hoạt.

Tuy nhiên, ngoài cuộc sống bị xáo trộn, các hộ dân còn lo lắng bởi không còn mặt bằng để kinh doanh.

Ông Nguyễn Nghiêm, sống tại phường 7, thành phố Mỹ Tho chia sẻ: Sau vụ hỏa hoạn, căn nhà của ông giờ chỉ còn là đống đổ nát, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Nay gia đình lại không được xây nhà để ở trên nền đất cũ, cả gia đình đang rơi vào bế tắc, nếu mua căn nhà mới thì không còn tài sản gì để mua.

Chị Phạm Khánh Mỹ Loan, sống tại phường 7, thành phố Mỹ Tho cũng cho hay: "Sau vụ cháy, gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề, đồ đạc trong nhà gần như hư hỏng hết, giờ phải dùng tấm tôn để che nắng che mưa. Sắp tới là mùa mưa bão, nếu không được xây dựng lại thì tôi rất lo lắng về an toàn tính mạng những người trong gia đình mình”.

Trao đổi với phóng viên về việc những hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn không được xây nhà mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng cho biết: Trong số 8 căn nhà bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn, có 7 căn nhà bị hư hỏng nặng, phải xây lại mới đảm bảo an toàn. Những căn nhà này có một phần diện tích nằm trên sông, phần còn lại nằm trong hành lang lộ giới và hành lang bảo vệ sông. Bên cạnh đó, khu vực này đã có quy hoạch giải tỏa để chỉnh trang đô thị theo dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Bảo Định, thành phố Mỹ Tho đã được phê duyệt tại Quyết định số 2575/QĐ – UBND ngày 23/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang. Do đó, các ngành chức năng của thành phố không thể cấp phép xây dựng nhà tại vị trí cũ cho các hộ dân.

Bà Lê Thị Bé Phượng cho biết thêm, UBND thành phố Mỹ Tho rất quan tâm những hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Theo đó, các ban, ngành hữu quan của thành phố đã rà soát và định hướng 4 điểm có thể di dời các hộ bị hỏa hoạn. Nhưng diện tích đất nền trong những khu tái định cư, nhỏ nhất là 53,2m2 và lớn nhất là 85m2, tùy theo diện tích và vị trí, giá đất nền dao động từ gần 75 triệu đồng/nền đến trên 400 triệu đồng/nền. Trong khi đó, khi gặp sự cố hỏa hoạn, đa phần tài sản của người dân đã bị thiêu rụi, khó có thể mua được nền đất tại khu tái định cư. Vì vậy, UBND thành phố sẽ tạo điều kiện linh hoạt cho các hộ dân chọn vị trí tái định cư theo khả năng, điều kiện của từng gia đình. Đồng thời, thành phố xem xét, giải quyết cho các hộ nợ tiền sử dụng đất theo quy định nếu hộ dân có yêu cầu.

Vào sáng 21/4, UBND thành phố Mỹ Tho và các ngành hữu quan đã tiến hành làm việc, trao đổi với các hộ dân bị hỏa hoạn và triển khai chính sách hỗ trợ. Ngay sau đó, một số hộ dân đã làm đơn xin nhận nền nhà tái định cư.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 7/4, nhiều người dân sống tại khu vực phường 7, thành phố Mỹ Tho phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một ngôi nhà, rất nhanh sau đó đám cháy lan sang những nhà xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm lên khoảng 8 căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Sau đó khoảng 2 giờ đám cháy đã được khống chế. Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người, tuy nhiên do đám cháy lan nhanh nên 8 căn nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thao-go-kho-khan-cho-nhung-ho-bi-anh-huong-tu-vu-chay-8-can-nha-o-tien-giang-20180425202636720.htm