Tháo gỡ khâu đền bù giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi Krông Pách Thượng

Rất nhiều giải pháp được đưa ra về việc hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thủy lợi Krông Pách Thượng.

 Doàn công tác của Bộ NN-PTNT làm việ với Tỉnh ủy Đăk Lăk nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa Krông Pách Thượng.

Doàn công tác của Bộ NN-PTNT làm việ với Tỉnh ủy Đăk Lăk nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa Krông Pách Thượng.

Ngày 3/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đăk Lăk để tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa Krông Pách Thượng.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng nằm trên địa bàn các huyện Ea Kar, Krông Bông và M’Drắk được Bộ NN-PTNT phê duyệt lần đầu vào ngày 15/5/2009, sau đó phê duyệt điều chỉnh vào ngày 20/12/2018 với tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng.

Nhiệm vụ chính của dự án nhằm cấp nước tưới cho 14.900 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 73.000 người.

Về quy mô, dự án gồm 2 công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình chính, có dung tích 122,69 triệu m3 và công trình hồ chứa nước Ea Rớt là công trình phục vụ tưới và di dân tái định cư với dung tích 18,53 triệu m3.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đăk Lăk, đến nay khu vực lòng hồ bao gồm bãi vật liệu số 3 đã kiểm đếm được 404,07 ha, lập và phê duyệt 6 phương án hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 88 ha, kinh phí 72,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, khu vực bãi vật liệu số 4 đã kiểm đếm xong khoảng 25 ha, lập và phê duyệt 14 phương án hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 21,31 ha, kinh phí 6,33 tỷ đồng.

Đối với khu vực các hệ thống kênh đã kiểm đếm được 55,97 ha trong tổng số hơn 110 ha, lập và phê duyệt sáu phương án với diện tích 12 ha, kinh phí 13,66 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NN-PTNT Đăk Lăk (Ban A) chỉ khoảng hơn 167 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch năm 2020. Nếu tính cả vốn giải ngân từ năm 2019 chuyển sang thì cũng chỉ đạt hơn 20% (tổng 861 tỉ đồng).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Hội nghị, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc tại dự án Krông Pách Thượng.

Hiện công tác phóng mặt bằng của dự án đang rất chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình. Nguyên nhân chính là do thiếu căn cứ xác định nguồn gốc đất; thông tin thửa đất; đơn giá một số loại cây trồng. Cùng với đó, công tác phối hợp chưa đồng bộ giữa chủ đầu tư đền bù giải phóng mặt bằng và Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện còn một số tồn tại như: bản đồ địa chính sửa đổi, giá đất, đơn giá cây trồng...; Nhân sự làm công tác giải phóng mặt bằng còn mỏng; Công tác tuyền truyền vận động hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk cho biết, với tầm quan trọng của dự án, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng.Trong đó, cần làm thật tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu cần thiết phải xây dựng dự án vì sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.

Ông Cường cũng cho biết, tỉnh sẽ tổ chức lại lực lượng nhân sự để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một cách bài bản, có hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp xuống hiện trường công trình thủy lợi Krông Pách Thượng để lắng nghe ý kiến người dân.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án đã kéo dài 11 năm, trong đó hơn 4 năm tạm dừng vì những lý do khác nhau. Đến năm 2018, dự án này mới tái khởi động trở lại. Trong hơn 1 năm qua, Bộ NN-PTNT đã phối hợp rất tốt với tỉnh Đăk Lăk để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến 30/9 này, dự án giải ngân được 65%, đúng theo cam kết với Chính phủ và địa phương.

Riêng việc giải phóng mặt bằng đến thời điểm này đúng là hơi chậm. “Khi chúng tôi làm việc với địa phương thấy có rất nhiều vấn đề được đặt ra. Trong đó, việc thực thi khung chính sách và chính sách còn có những điểm khác nhau ở các địa phương. Lý do nằm ở công tác tuyên truyền chưa tốt, một số cán bộ còn hiểu khác nhau về chính sách dẫn đến người dân không nắm được các chủ trương, chính sách được hưởng”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Một vấn đề khó khăn khác đối với các tỉnh Tây Nguyên nói chúng và Đăk Lăk nói riêng đó là lượng người dân di cư quá lớn dẫn đến việc không xác định được nguồn gốc đất. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Đăk Lăk cần tập trung xác định nguồn gốc đất dựa trên thực tế của từng vùng, như vậy người dân sẽ thoải mái hơn và Nhà nước cũng không thiệt hại.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trong một thời gian ngắn phải di dời, kiểm đếm 1.200 ha nên công tác thực hiện không đơn giản. Vấn đề này Bộ NN-PTNT đang đề nghị tỉnh tập trung lực lượng, thậm chí thuê thêm người để làm tốt công tác kiểm đếm.

Long hồ bị ngập lụt khiến giao thông bị ngăn cách.

Vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân bị ảnh hưởng khi thi công dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sẽ phối hợp với tỉnh Đăk Lăk để có nhiều giải pháp khác nhau giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. “Khi ngăn dòng dẫn đến ngập lụt vùng lòng hồ, chúng tôi sẽ có phương án đảm bảo việc đi lại cho người dân bằng cách đầu tư các thuyền bè để vận chuyển người dân qua đoạn ngập lụt.Cùng với đó, hỗ trợ đền bù thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định và cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp cùng địa phương cố gắng đưa các hộ dân di chuyển đến khu tái định cư sớm nhất để ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi kiểm tra thực địa công trình Krông Pách Thượng đang thi công, khu vực ngập hoa màu để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Đăng Lâm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thao-go-khau-den-bu-giai-phong-mat-bang-du-an-thuy-loi-krong-pach-thuong-d272391.html