THÁO GỠ CÁC 'ĐIỂM NGHẼN' ĐỂ HÀ NỘI PHÁT TRIỂN

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XV đã khai mạc sáng qua (8-7). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tháo gỡ các 'điểm nghẽn' để Hà Nội phát triển như kỳ vọng, xứng đáng là trái tim của cả nước; một trong hai cực tăng trưởng của đất nước, cùng với TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2008 đến 2018, sau 10 năm Hà Nội thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trung bình 7,41%/năm. Thành phố cũng hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ số PCI năm 2018 tiếp tục tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, hoàn thành sớm hai năm mục tiêu nhiệm kỳ. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố; niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước được nâng lên. Hà Nội cũng xếp trong tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dẫn đầu cả nước, đạt 7,5 tỷ USD năm 2018... Dù vậy, Hà Nội không phải không có những trở ngại đang kìm hãm sự phát triển. Đó là ý thức chấp hành và nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt. Tình trạng vi phạm các quy định về giao thông, xây dựng, trật tự, vệ sinh môi trường vẫn chưa chuyển biến như kỳ vọng. Những trở ngại, phiền hà trong giải quyết công việc vẫn tồn tại khiến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Hà Nội vẫn trong nhóm thấp nhất cả nước...

 Ảnh minh họa. TTXVN.

Ảnh minh họa. TTXVN.

Vì thế, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để Hà Nội phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ không chỉ là nhiệm vụ của mỗi kỳ họp HĐND mà là trách nhiệm của Đảng bộ và của mọi người dân thành phố. Ngoài tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra các kết nối thông minh, hiệu quả; giảm chi phí giao dịch, cải thiện chất lượng dịch vụ công, cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tiêu chuẩn cao trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia... Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng phải tiếp tục quan tâm hơn tới sự phát triển toàn diện và bảo đảm đồng đều giữa các khu vực thành thị, nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng môi trường văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có lối sống nhân ái, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mặt khác, cùng với tạo điều kiện về các nguồn lực thì việc có những cơ chế, chính sách tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với Hà Nội sẽ giúp thành phố hoàn thành sớm hơn các mục tiêu phát triển.

HOÀNG GIA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/thao-go-cac-diem-nghen-de-ha-noi-phat-trien-581950