Tháo dỡ xong trạm dừng chân Panorama xây trái phép ở đèo Đại Ninh

Trạm dừng chân Panorama xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh đã bị cưỡng chế tháo dỡ sau hơn 1 năm phát hiện vi phạm...

Trạm dừng chân Panorama xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh đã tháo dỡ.xong.

Trạm dừng chân Panorama xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh đã tháo dỡ.xong.

Sáng 28/8, trao đổi với PV Báo Giao thôngông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã cưỡng chế tháo dỡ xong trạm dừng chân Panorama của bà Nguyễn Thị Huê (SN 1977, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh (QL28B) thuộc địa phận xã Phan Sơn.

“Sau nhiều ngày vận động chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ nhưng không chấp hành, nên UBND huyện buộc phải thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ. Việc cưỡng chế tháo dỡ công trình Panorama được hoàn thành vào khoảng 23h đêm hôm qua (27/8), còn lại 2 trạm dừng chân xây dựng trái phép huyện đang tiếp tục vận động các hộ này tự tháo dỡ trước khi lực lượng chức năng buộc phải thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm”, ông Long cho hay.

Các hạng mục nhà hàng, điểm check-in ở công trình vi phạm Panorama đều được tháo dỡ.

Theo hồ sơ vụ việc vào tháng 8/2018, bà Nguyễn Thị Huê đã chiếm 1.247,9 m2 đất nông nghiệp do xã Phan Sơn quản lý; chiếm 323,2 m2 đất rừng sản xuất, tại Tiểu khu 58 do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý. Tháng 6/2019, bà Huê xây dựng công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Km 49+800 trên đèo Đại Ninh (QL28B) thuộc địa phận xã Phan Sơn.

Sau khi xây dựng công trình, bà Huê đã mở trạm dừng chân Panorama. Tháng 10/2019, UBND huyện Bắc Bình đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và buộc bà Huê phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng bà Huê không chấp hành. Đến tháng 4/2020, UBND huyện Bắc Bình đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản đối với chủ công trình vi phạm này..

Trước đó vào tháng 8/2019, Báo Giao thông đã có bài phản ánh về 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, “xẻ thịt” đất rừng ở lưng chừng đèo Đại Ninh đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (Km 37 - Km 49+700). Tuy nhiên sau 1 năm qua một số trường hợp vi phạm vẫn chưa được xử lý.

Trạm dừng chân Panorama trước khi bị tháo dỡ. (Ảnh chụp giữa tháng 7/2020)

Đến tháng 7/2020, huyện Bắc Bình đã xử lý xong, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu 3 trường hợp. Còn lại 3 trường hợp gồm các hộ: Ông Bùi Văn Hậu xây dựng công trình trạm dừng chân kiên cố vi phạm hành lang an toàn đường bộ (Km 47+300), ông Trần Văn Chiến xây dựng trạm dừng chân Như Anh lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ (Km 48+650), bà Nguyễn Thị Huê (vợ ông Trần Thành Công) chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trạm dừng chân Panorama (Km 49+800).

Đối với 3 trường hợp còn lại đã có quyết định buộc các hộ vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng các hộ dân vẫn chưa chấp hành tháo dỡ. Như vậy đến nay sau khi trạm dừng chân Panorama bị tháo dỡ còn lại 2 trạm dừng chân xây dựng trái phép dự kiến sẽ được tháo dỡ trong thời gian tới.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/thao-do-xong-tram-dung-chan-panorama-xay-trai-phep-o-deo-dai-ninh-d477492.html