Tháo dỡ phần xây dựng trái phép của điện thờ trong Văn Miếu

UBND phường Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức lực lượng đi thuyền ra gò Kim Châu ở Văn Miếu để tháo dỡ điện thờ được người dân tự ý cơi nới. Công việc dự kiến hoàn thành vào ngày 15/10.

Ngày 13/9, một số người dân chở vật liệu xây dựng vào gò Kim Châu, nằm giữa hồ Văn thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xây dựng, sửa chữa điện thờ trái phép.

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng xâm hại di tích nêu trên.

UBND phường Quốc Tử Giám chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng đi thuyền ra gò Kim Châu để tiến hành cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Công việc bắt đầu từ 8h ngày 12/10.

70 cm chiều cao của điện thờ được người dân tôn lên, chưa kịp trát vôi vữa.

Mái của điện thờ được lực lượng chức năng tháo dỡ trước.

Trung tâm văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám chịu trách nhiệm về kinh phí cưỡng chế; có biện pháp di dời tượng và đồ thờ trong công trình.

Sau tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ trả lại nguyên trạng điện thờ và tăng cường quản lý trật tự xây dựng khu vực này. Người dân vẫn được vào lễ trong ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng.

Vật liệu xây dựng đặt cạnh tấm bia đá phía đầu hồi ngôi điện thờ.

Cánh cổng vào hồ Văn luôn đóng kín trong những ngày qua.

Ông Lê Ngọc Tú - Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám cho biết: "Công tác di dời, tháo dỡ phần vi phạm tại công trình xây dựng sẽ hoàn tất vào ngày 15/10".

Theo Ngọc Thành/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thao-do-phan-xay-dung-trai-phep-cua-dien-tho-trong-van-mieu.html