Tháo dỡ nhà kho trái phép của gia đình Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An

Một số người dân phản ánh cửa hàng vật liệu xây dựng Gia Huy thuộc phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An, xây dựng nhà kho trái phép. Đáng nói hơn, công trình trái phép lại do gia đình ông Trần Văn Đon, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Tân An làm chủ.

Ngày 14/1, ông Huỳnh Văn Nhịn, Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị TP.Tân An khẩn trương kiểm tra, buộc dừng thi công và tháo dỡ công trình nhà kho Gia Huy nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An xây dựng trái phép.

Điều đáng nói, công trình trái phép này do gia đình ông Trần Văn Đon - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An làm chủ.

Công trình nhà kho trái phép của gia đình Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An, tỉnh Long An.

Công trình nhà kho trái phép của gia đình Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An, tỉnh Long An.

Ông Nhịn cho biết: "Bí thư Thành ủy Tân An cũng chỉ đạo giải quyết, buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm này của gia đình ông Đon".

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Tân An, ông Nguyễn Văn Bình xác nhận, công trình nhà kho Gia Huy xây dựng không phép.

Đơn vị đã phối hợp UBND phường 3, TP.Tân An lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu gia đình tháo dỡ. Ngày 13/1, công trình đã được gia đình ông Đon tháo dỡ.

Trước đó, một số người dân phản ánh cửa hàng vật liệu xây dựng Gia Huy xây dựng nhà kho trái phép.

Qua tìm hiểu, họ còn nắm được thông tin công trình trái phép do gia đình ông Trần Văn Đon làm chủ, từ đó gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thao-do-nha-kho-trai-phep-cua-gia-dinh-chu-nhiem-ubkt-thanh-uy-tan-an-a462865.html