Tháo dỡ ngôi nhà khiến dự án ga ngầm metro Hà Nội bị 'treo' nhiều tháng qua

Ngôi nhà số 23 Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến dự án ga ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội bị ngừng trệ nhiều tháng qua đã được công nhân cùng máy móc gấp rút tháo dỡ để trả mặt bằng cho dự án.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, hiện mặt bằng ga ngầm tại đây còn vướng nhà một hộ dân duy nhất tại số 23 Quốc Tử Giám chưa thể di dời. Việc này gây ảnh hưởng chung đến tiến độ cả ga ngầm khi phía làn đường Quốc Tử Giám theo hướng ga Hà Nội – Văn Miếu không thể thi công nhiều tháng qua.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Đống Đa, Ban MRB và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại ga S11 (nhà 23 Quốc Tử Giám).

Hiện nay, ngôi nhà số 23 Quốc Tử Giám đang được tiến hành phá dỡ trả mặt bằng để dự án thi công trở lại.

Thiết bị máy móc tiến hành tháo dỡ căn nhà số 23 Quốc Tử Giám sáng ngày 3/11.

Thiết bị máy móc tiến hành tháo dỡ căn nhà số 23 Quốc Tử Giám sáng ngày 3/11.

Ngôi nhà có tổng diện tích 359 m2 và là nơi ở của nhiều hộ dân.

Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến dự án metro Hà Nội phải dừng thi công nhiều tháng.

Ngôi nhà số 23 Quốc Tử Giám đang được tháo dỡ.

Công nhân sử dụng khoan tháo dỡ cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến nhà liền kề.

Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội có đoạn trên cao dài 8,5 km, bao gồm 8 nhà ga; đoạn đi ngầm dài 4 km với 4 nhà ga.

Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội hoàn thiện sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông của thành phố.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thao-do-ngoi-nha-khien-du-an-ga-ngam-metro-ha-noi-bi-treo-nhieu-thang-qua-20211103113156397.htm