Tháo dỡ bờ kè chắn ngang di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm

Bờ kè bằng bê tông cốt thép xây dựng không phép chắn ngang một nhánh của hồ Tuyền Lâm đang được chủ đầu tư tháo dỡ.

Bờ kè bê tông chắn ngang một nhánh hồ Tuyền Lâm - Ảnh: Lâm Viên

Ngày 28.9, Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã tháo dỡ phần trên bờ kè dài khoảng 30m, cao hơn 2m chắn ngang một nhánh hồ Tuyền Lâm.

Theo Công ty Lan Anh do những ngày qua mưa lớn, nước hồ Tuyền Lâm dâng cao nên phần bờ kè chìm sâu dưới mặt hồ chưa thể tháo dỡ hết.

Bờ kè chắn ngang hồ xây dựng rất kiên cố - Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên phản ánh ngày 9.8.2018, Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm phát hiện và lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình xây dựng bờ kè bằng bê tông cốt thép trái phép. Thế nhưng Công ty Lan Anh vẫn tiếp tục xây dựng đến khi báo chí phản ánh mới ngừng thi công.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng khẳng định bờ kè này xây dựng không phép vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm buộc phải tháo dỡ.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thao-do-bo-ke-chan-ngang-di-tich-thang-canh-quoc-gia-ho-tuyen-lam-1008349.html