Thanh Xuân (Hà Nội): Nhiều dấu hiệu vi phạm về trật tự đô thị tại phường Nhân Chính

Thời gian gần đây, tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng diễn biến còn khá phức tạp. Tuy nhiên, tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) thời gian qua đã xuất hiện bãi gửi xe trái phép gây bức xúc trong dư luận, bên cạnh đó là một số công trình xây dựng thi công lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, trên các tuyến đường Nhân Hòa, Quan Nhân hiện xuất hiện bãi giữ xe lớn hoạt động không phép, bên cạnh đó một số công trình xây dựng có dấu hiệu sai phép.

Cổng của bãi giữ xe và hàng quán mọc lên sát bên, không có biển báo.

Theo phản ánh của bạn đọc cho biết, hiện nay trên địa bàn phường Nhân Chính đang tồn tại một bãi gửi xe được phản ánh là hoạt động không phép, gây mất an ninh trật tự. Điều lạ là bãi giữ xe này nằm ngay sát bên trụ sở Công an phường Nhân Chính, hoạt động ngày đêm, không hề có thông tin của bãi trông giữ xe, bên trong là hàng chục xe ô tô đang được trông giữ tại đây. Bãi giữ xe này nằm sát với khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

Bãi trông giữ xe được chụp từ phía Trụ sở Công an Phường Nhân Chính.

Công trình ở địa chỉ số 80 ngõ 116 đường Nhân Hòa.

Ngoài ra theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng được biết, công trình số 80 ngõ 116 đường Nhân Hòa được cấp giấy phép xây dựng gồm 6 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 1 tum. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, công trình này đang có dấu hiệu sai mật độ, lấn chiếm khoảng không, phần tum cũng được Chủ đầu tư “tự ý” mở rộng.

Công trình nằm ngay đối diện công trình số 80 ngõ 116 đường Nhân Hòa

Tương tự đó, ngay phía đối diện công trình số 80 ngõ 116 đường Nhân Hòa là 1 công trình khác hiện cũng đang được phản ánh là vi phạm. Theo tìm hiểu, công trình này được cấp giấy phép xây dựng gồm 5 tầng, 1 tầng lửng, 1 tầng tum. Theo ghi nhận của phóng viên, công trình này hiện đang có dấu hiệu về phần mật độ, lấn chiếm khoảng không.

Công trình số 1B ngõ 134 đường Quan Nhân có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng.

Công trình xây dựng nằm trên mặt tuyến đường Quan Nhân, vật liệu xây dựng được tập kết “bừa bãi” lấn chiếm lối đi bộ.

Ngoài ra tại nhiều công trình khác, vật liệu xây dựng, rác thải được “hiên ngang” tập kết dưới lòng đường, trên vỉa hè tại 1 công trình trên đường Quan Nhân, gần với UBND phường Nhân Chính.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây đựng, ông Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết: Những công trình nêu trên về cơ bản đều phù hợp với giấy phép xây dựng. Đối với công trình ở địa chỉ số 1B ngõ 134 đường Quan Nhân, ông Tùng cho biết, sẽ kiểm tra sau.

Về vấn đề bãi giữ xe, ông Tùng cho biết: Bãi giữ xe này đã được UBND quận Thanh Xuân cấp phép trông giữ xe tạm thời. UBND quận đã chấp thuận cho Hợp tác xã Thành Công sử dụng bãi đất này vừa là nơi tập kết rác thải, vừa là nơi để trông giữ xe ô tô.

Tuy nhiên tại buổi làm việc vị Phó Chủ tịch này đã không cung cấp giấy phép của bãi xe và các công trình xây dựng theo như phản ánh.

Điều đáng nói, những công trình xây dựng này đều cách UBND phường Nhân Chính không xa, bãi giữ xe cũng được nằm sát với trụ sở Công an phường, nhưng những công trình nêu trên vẫn tự do xây dựng và đi vào hoàn thiện, bãi giữ xe vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước hàng loạt công trình, bãi giữ xe có dấu hiệu vi phạm, đề nghị UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý. Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hải Nguyên – Như Kim

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/thanh-xuan-ha-noi-nhieu-dau-hieu-vi-pham-ve-trat-tu-do-thi-tai-phuong-nhan-chinh.html