Thanh xuân Bob Dylan được tái hiện trong sách tranh

Cuốn sách của họa sĩ Paul Rogers không chỉ minh họa lại lời bài hát "Mãi mãi thanh xuân" của Bob Dylan, mà còn điểm lại những mốc quan trọng cuộc đời ông.

Bức tranh này vẽ ca sĩ nhạc dân gian Woody Guthrie đang chơi đàn trên vỉa hè trước câu lạc bộ nhạc dân gian huyền thoại Gerdes Folk City. Đây cũng là nơi chàng trai trẻ Bob Dylan đã gặt hái được những thành công đầu tiên. Chiếc trống trên mặt đất gợi nhớ bài hát Người chơi trống lục lạc (Mr.Tambourine man).

Theo truyền thống lâu đời của làng nhạc đồng quê là tặng cây đàn guitar của mình lại cho người khác để thể hiện tình thân. Johnny Cash tặng cho Bob Dylan cây đàn của mình khi hai người gặp nhau tại liên hoan nhạc dân gian Newport năm 1963. Chú mèo trong tranh gợi tới bài hát Như hòn đá lăn (Like a rolling stone).

Bob Dylan chơi đàn trong công viên. Trong đám đông có John Hammond - người ký với Dylan hợp đồng thu âm đầu tiên vào năm 1962. Người mặc áo vest màu tím than chính là Albert Grossman - ông bầu của Dylan từ thuở ban đầu. Cô gái mặc váy trắng vỗ tay là Joan Baez (sau đó cô đã thu âm một phiên bản Mãi mãi thanh xuân (Forever young) được đánh giá cao vào năm 1976).

Quang cảnh ở làng Greenwich, New York - một trung tâm nghệ thuật lâu đời. Tiệm cafe Wha? là nới Dylan chơi trong buổi tối đầu tiên tới New York. Tiệm Gaslight Cafe là một điểm biểu diễn quan trọng của ông trong những ngày đầu lập nghiệp. Bóng người ngồi trên cửa sổ là nhà sử học nhạc dân gian Izzy Young. Dave Van Ronk - người bạn lâu năm của Dylan - đang chơi nhạc tại quán Thành phố Dân ca của Gerde.

Hình ảnh gợi liên tưởng tới ca khúc Sao băng (Shooting star) trong album Ôi từ bi - Oh Mercy (1989) nổi tiếng của Bob Dylan

Bức hình mô tả lại quãng những năm 1967, trên cánh cửa là tấm áp phích do Milton Glaser vẽ cho album Những bài hát hay nhất của Bob Dylan. Trên tường là tranh chân dung của Cisco Houston, Sonny Terry, Leadbelly... những người được nhắc tới trong Bài ca gửi Woody (A song for Woody) của Dylan.

Khung cảnh công viên Quảng trường Washington, nơi có "chó chạy rông". Những người xếp hàng chờ ký đơn kiến nghị là ba nhà văn Allen Ginsberg, Jack Kerouac và William Burroughs.

Dylan chơi nhạc với chiếc thùng carton đựng băng giống như được lấy ra từ tầng hầm (gợi tới album Những cuốn băng dưới tầng hầm thu năm 1975). Dưới gốc cây là Renaldo và Clara (Renaldo và Clara là một bộ phim do Dylan làm năm 1975).

Cao tốc 61 ngày trở lại thu năm 1965 là một album của Bob Dylan.

Dylan tham gia đoàn biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh. Tham gia đoàn biểu tình gồm có Martin Luther King Jr, Joan Baez, Albert Einstein, John Lennon, Paul McCartney...

Trang trại của Meggie là tên bài hát đầu tiên khi Dylan chuyển sang chơi nhạc điện tử tại Liên hoan Nhạc Dân gian Newport năm 1965.

Câu hỏi "Bao nhiêu" trên tấm bảng được lấy từ bài hát Để gió cuốn đi. Ca khúc được Dylan viết trong 10 phút, đặt lời vào một điệu thánh ca cổ. Truyền thống của nhạc dân gian là khi sử dụng những gì người xưa truyền lại, thì ta sẽ chuyển tiếp cho thế hệ sau.

Tặng đàn guitar để biểu lộ tình thân mến, cũng là cách để chuyển giao di sản âm nhạc cho thế hệ sau.

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-xuan-bob-dylan-duoc-tai-hien-trong-sach-tranh-post783190.html