Thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Biden mắc Covid-19

Một thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Harris đã mắc Covid-19.

Thông báo từ chiến dịch tranh cử của ông Biden cho hay, ứng cử viên đảng Dân chủ tranh ghế Phó Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris buộc phải hoãn các kế hoạch di chuyển qua ngày 18/10. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa sau khi một thành viên trong chiến dịch tranh cử của bà Harris được xác định mắc Covid-19.

Bà Harris đã nhận kết quả âm tính với virus corona chủng mới vào ngày 14/10 và được lên lịch làm xét nghiệm lại vào ngày 15/10. Trước đó, bà Harris đã có kế hoạch di chuyển liên tục tới các bang để vận động tranh cử, bởi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giữa hai ứng cử viên là Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden của đảng Dân chủ.

Một thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã mắc Covid-19. (Ảnh: AP)

Một thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã mắc Covid-19. (Ảnh: AP)

Dự kiến bà Harris sẽ có mặt ở Bắc Carolina vào ngày 15/10, đây là bang quan trọng và đã tổ chức bỏ phiếu sớm. Ông Trump cũng đã có kế hoạch tới Bắc Carolina để vận động tranh cử.

Tuy nhiên, theo thông báo từ chiến dịch tranh cử của ông Biden, mọi kế hoạch di chuyển của bà Harris buộc phải hủy. Nguyên nhân vào cuối ngày 14/10, Giám đốc truyền thông của bà Harris là bà Liz Alle và một thành viên trong tổ bay đã có kết quả dương tính với virus. Đáng nói, cả bà Alle và thành viên tổ bay mắc Covid-19 từng đi cùng với bà Harris tới bang Arizona vào ngày 8/10 trong chiến dịch vận động tranh cử.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden nhấn mạnh, bà Harris không có tiếp xúc gần với bà Alle và thành viên tổ bay trước 2 ngày hai người này được xác định mắc Covid-19.

Chồng của bà Harris là ông Doug Emhoff cũng đã hủy bỏ chuyến công tác vào ngày 15/10, nhưng nối lại các sự kiện cá nhân vào ngày hôm nay (16/10) do ông Emhoff và bà Harris đã có kết quả âm tính với virus nhiều lần, theo tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Bà Harris đã đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay đi cùng bà Allen và thành viên tổ bay. Hai người này cũng từng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus vào thời điểm trước và sau chuyến bay tới bang Arizona.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 2/10. Cũng trong ngày 2/10, ông Trump được đưa tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị Covid-19. Nhưng chỉ sau 3 ngày điều trị, ông đã bất ngờ trở về Nhà Trắng để tiếp tục điều trị và làm việc.

Khác với ông Trump, bà Melania không tới bệnh viện để điều trị Covid-19 mà ở lại dinh thự trong Nhà Trắng để các bác sĩ theo dõi.

Quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử từ đầu tuần này, ông Trump xuất hiện trước hàng ngàn người ủng hộ tại các sự kiện nhưng đều không đeo khẩu trang. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội theo khuyến cáo của cơ quan y tế Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thanh-vien-trong-nhom-van-dong-tranh-cu-cua-ong-biden-mac-covid-19-267040.html