Thành viên nhóm chém chết người ở khu chợ Cầu Muối từng có tiền sự

Ngày 2-4, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng quận 1 đã xác định được danh tính một thành viên trong nhóm dùng hung khí chém anh Kh tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt nhóm người này.

Liên quan đến vụ "Điều tra vụ nam thanh niên bị sát hại ở khu chợ Cầu Muối" như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 4-2, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực và ghi nhận lời kể nhân chứng, cơ quan CSĐT, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan, Công an TP.HCM đã khoanh vùng và xác định được danh tính một thành viên quan trọng trong nhóm này là Nguyễn Hoàng Trung Trực (SN 1998, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 1-4

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 1-4

Hiện Công an quận 1 phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra và truy bắt Trực cùng đồng bọn.

Trước đó, lúc 1h30 sáng 1-4, anh Bùi Anh Kh (SN 1992) ngồi trước cửa nhà gần chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thì bị một nhóm thanh niên (5-7 người) đến dùng hung khí truy sát. Nhóm này đâm chém liên tiếp vào người anh Kh. Bị tấn công, anh Kh bỏ chạy nhưng một lúc sau gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm người này chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhiều người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, vì vết thương quá nặng, anh Kh đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Tấn Thuận

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thanh-vien-nhom-chem-chet-nguoi-o-khu-cho-cau-muoi-tung-co-tien-su/762784.antd