Thành viên nhóm BTS bị chỉ trích vì dẫn giọng nói của kẻ thảm sát hơn 900 người

Ca khúc 'What Do You Think?' của Suga (BTS) đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì sử dụng đoạn phát biểu của Jim Jones - thủ lĩnh giáo phái từng ép hơn 900 người tự tử.

Hồi cuối tháng 5, Suga - thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS - ra mắt các khúc mới, có tựa đề “What Do You Think?”. Ngay lập tức, ca khúc này trở thành tâm điểm tranh cãi vì đoạn đầu sử dụng đoạn phát biểu của Jim Jones – người sáng lập giáo phái từng ép hơn 900 người tự tử.

Dân mạng quốc tế chỉ trích dữ dội Suga, cho rằng nam idol vượt quá giới hạn, dùng đoạn thuyết giảng của kẻ thảm sát hàng loạt khét tiếng lịch sử để trong sản phẩm âm nhạc được cho là dùng để “mắng” anti-fans.

Suga đang bị cộng đồng mạng quốc tế "ném đá" dữ dội vì sử dụng đoạn phát biểu của kẻ thảm sát trong ca khúc mới.

Suga đang bị cộng đồng mạng quốc tế "ném đá" dữ dội vì sử dụng đoạn phát biểu của kẻ thảm sát trong ca khúc mới.

Trước áp lực từ dư luận, công ty quản lý Big Hit Entertainment lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định, sử dụng giọng nói của Jim Jones vì cảm thấy phù hợp với giai điệu ca khúc. Theo Big Hit, phía nhà sản xuất âm nhạc và Suga không hề biết về nhân vật này. Sau đó, Hig Hit xóa toàn bộ đoạn phát biểu ban đầu bài hát, chỉ để nhạc không có lời. Tuy nhiên, bản gốc vẫn được các tài khoản Youtube đăng lại dưới dạng lyrics video, gắn phụ đề…

Vụ lùm xùm chưa dừng lại ở đó. Sáng nay (3/6), trang Dispatch có bài đăng với nội dung nghi ngờ Big Hit nói dối. Theo trang này, nếu muốn đưa đoạn nhạc hay lời của người khác vào bài hát, công ty phải xin phép người đó hoặc có được bản quyền từ công ty sở hữu. Dispatch nhấn mạnh, Agust D (nghệ danh solo của Suga) có thể biết về nguồn gốc của đoạn phát biểu gây tranh cãi ở mức độ nào đó.

Đáp lại cáo buộc trên, đại diện của Big Hit nhắc lại: “Như chúng tôi đã tiết lộ trong tuyên bố ban đầu, nhà sản xuất bản nhạc này đã chọn mẫu âm thanh dựa trên tổng thể ca khúc, không có ý định thầm kín và cũng không có kiến thức về chủ nhân của đoạn phát biểu”.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến đồng tình với phân tích của Dispatch. Họ nghi ngờ nhà sản xuất và Suga biết nguồn gốc của đoạn phát biểu nhưng không thừa nhận, để người khác gánh tội thay. Một bộ phận chỉ trích thành viên BTS “máu lạnh”, “ấu trĩ”, “cổ vũ tà đạo”…

Bên cạnh đó, đông đảo người hâm mộ lên tiếng ủng hộ thần tượng. Theo họ, ca khúc “What Do You Think?” mang ý nghĩa phê phán thói hư, tật xấu trong xã hội, và đoạn phát biểu được trích dẫn là để làm nổi bật ý nghĩa đó, không phải có ý bênh vực hay ủng hộ Jim Jones.

Suga (SN 1993), tên thật là Min Yoon Gi, là một nam rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS do công ty giải trí Big Hit Entertainment thành lập và quản lý. Năm 2016, anh phát hành bản mixtape (thuật ngữ chỉ album không chính thức mà nghệ sĩ tự thu âm và phát hành) đầu tiên “Agust D”. Đây cũng là nghệ danh của anh khi solo. “What Do You Think?” nằm trong bản mixtape thứ hai "D-2" vừa ra mắt hôm 22/5.

Mixtape "D-2" xác lập nhiều thành tích đáng nể, nhưng “What Do You Think?” bị chỉ trích "cổ vũ tà đạo".

Jim Jones (1931-1978) là một nhà truyền giáo người Mỹ. Ông này sáng lập giáo phái Peoples Temple vào năm 1955, tín đồ chủ yếu người da màu. Các thành viên của giáo phái ở tập trung tại một nơi gọi là Jonestown, thuộc khu vực phía bắc Guyana (quốc gia ở Nam Mỹ). Các thành viên thường bị sỉ nhục, đánh đập, tống tiền. Những người phạm lỗi bị nhốt trong nhà tù nhỏ như quan tài hoặc bỏ lại qua đêm trong giếng cạn.

Jim Jones.

Năm 1978, các phương tiện truyền thông quốc tế thời đó tố Peoples Temple vi phạm nhân quyền. Một nhà giáo, chính trị gia người Mỹ tên Leo Ryan đã dẫn theo một phái đoàn đến Jonestown điều tra. Tuy nhiên, khi lên máy bay trở về cùng với một số thành viên giáo phái muốn thoát ly, Ryan và những người khác đã bị bắn chết. Ngày 18/11/1978, Jonestown trở nên nổi tiếng toàn cầu khi 918 thành viên của giáo phái, bao gồm cả Jim Jones, đã tự tử tại đây. Jim Jones bị cáo buộc chỉ đạo vụ tự tử tập thể này.

Tú Oanh

Theo AllKpop

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/thanh-vien-nhom-bts-bi-chi-trich-vi-dan-giong-noi-cua-ke-tham-sat-hon-900-nguoi-1667846.tpo