Thành viên đội bóng 'Lợn hoang' trở thành công dân Thái

Ba cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng 'Lợn hoang' đã trở thành công dân Thái Lan.

ABC News dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cả 4 người đều không có quốc tịch và đã xin trở thành công dân Thái Lan trước khi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Ảnh: AP

Ngày 23/6, 12 cầu thủ trong đội bóng "Lợn hoang" và huấn luyện viên của họ đã vào hang Tham Luang thám hiểm nhưng sau đó không thể trở ra vì hang bị ngập nước. Cả thế giới đã hồi hộp theo dõi chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đội bóng với quy mô lớn chưa từng có. Bằng sự chuyên nghiệp, dũng cảm, các thợ lặn chuyên nghiệp đã tiếp cận được với các cậu bé và đưa toàn bộ 13 người ra ngoài an toàn.

Ảnh: AP

Thái Lan là nơi cư ngụ của nhiều bộ lạc và dân tộc thiểu số có nguồn gốc từ các quốc gia láng giềng như Myanmar, Lào và Trung Quốc.

Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP, 3 cầu thủ gồm Adul Sam-on, Mongkol Boonpiam, Pornchai Kamluang và huấn luyện viên Ekkapol Chantawong sinh ra tại Thái Lan nhưng không có quyền công dân, đồng nghĩa với việc họ không được hưởng một số lợi ích và các quyền lợi như kết hôn hợp pháp, sở hữu tài sản riêng, đi bỏ phiếu hay xuất ngoại.

Ảnh: AP

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/thanh-vien-doi-bong-lon-hoang-tro-thanh-cong-dan-thai-469058.html