Thành viên đội an ninh của ông Biden tấn công một người Hàn Quốc

Một thành viên đội an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị điều tra ở Seoul vì 'say rượu và tấn công' một công dân Hàn Quốc, cảnh sát Seoul cho biết ngày 20/5.

AFP dẫn lời sĩ quan cảnh sát quận Yongsan của Seoul cho biết nghi phạm - làm việc cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ - bị cáo buộc tấn công một công dân Hàn Quốc khi đang say rượu. Sự việc xảy ra một ngày trước khi Tổng thống Biden bắt đầu chuyến công du tới Hàn Quốc.

Nghi phạm người Mỹ - ở độ tuổi 30 tuổi - và nạn nhân đã tranh giành một chiếc taxi trước khách sạn Grand Hyatt, nơi ông Biden được cho là sẽ lưu lại trong chuyến thăm Hàn Quốc.

"Vụ việc diễn ra rạng sáng 19/5 và người này chính thức bị điều tra vào hôm nay", sĩ quan cảnh sát nói.

Cũng theo cảnh sát, người được cho là nạn nhân không gặp thương tích lớn nào.

 Các thành viên Đội Chống Tấn công của Mật vụ Mỹ (CAT) bước đi trên đường băng khi trực thăng Marine One của Tổng thống Joe Biden hạ cánh ở Chicago, Illinois, Mỹ hôm 11/5. Ảnh: Reuters.

Các thành viên Đội Chống Tấn công của Mật vụ Mỹ (CAT) bước đi trên đường băng khi trực thăng Marine One của Tổng thống Joe Biden hạ cánh ở Chicago, Illinois, Mỹ hôm 11/5. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, trang ABC News của Mỹ đưa tin hai nhân viên Mật vụ Mỹ - một đặc vụ và một chuyên gia an ninh tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Biden, phải quay về nước vì một vụ việc liên quan tới đồ uống có cồn. Vụ việc đã bị báo cáo tới cảnh sát địa phương, theo các nguồn tin.

Tổng thống Biden đến Hàn Quốc ngày 20/5 trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống Mỹ, nhằm củng cố mối quan hệ với các đồng minh an ninh trong khu vực, bất chấp lo ngại ngày càng tăng về khả năng thử hạt nhân của Triều Tiên.

Seoul là đồng minh an ninh thân cận của Washington và Mỹ có khoảng 28.500 binh lính đóng quân ở Hàn Quốc.

Sau điểm đến Hàn Quốc, ông Biden sẽ đến Nhật Bản vào ngày 22/5.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-vien-doi-an-ninh-cua-ong-biden-tan-cong-mot-nguoi-han-quoc-post1318640.html