Thành viên CLB ngân hàng máu sống giúp thai phụ qua cơn nguy kịch

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống đã kịp thời hiến nhiều đơn vị máu góp phần giúp các bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Ngày 1/5, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Xín Mần (Hà Giang) tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần trường hợp thai phụ tháng thứ tư có dấu hiệu sảy, ra máu nhiều dẫn đến tình trạng sốc giảm thể tích, nguy hiểm tính mạng. Người nhà bệnh nhân đã cho máu, nhưng không đáp ứng đủ.

Anh Tải Minh Cường công tác tại xã Xín Mần, thành viên CLB Ngân hàng máu sống Xín Mần đã kết nối, cùng với chị Giàng Thị Chá (xã bản Ngò) hiến hai đơn vị máu. Qua đó, góp phần giúp bệnh nhân hồi phục.

Anh Cường và chị Chá hiến máu cứu người trong ngày 1/5.

Anh Cường và chị Chá hiến máu cứu người trong ngày 1/5.

Tại Hà Tĩnh, nhận được tin báo có bệnh nhận sau sinh cần tiếp máu khẩn cấp, các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Hương Khê đã có mặt cùng với bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê hiến máu.

Cụ thể, đêm 30/4 sản phụ P.T.T.T (29 tuổi ở xã Phúc Đồng) sau sinh bị dãn đột ngột, cổ tử cung bị rách, tử cung không co hồi cần phẫu thuật. Tuy nhiên lượng máu dự trữ của bệnh viện đã cạn cần huy động thêm máu sống để truyền cho bệnh nhân.

Ngày 1/5, bác sỹ Phan Việt Bắc (Khoa Nội, BVĐK huyện Hương Khê) và hai thành viên CLB là anh Nguyễn Văn Lê - Phó Bí thư Đoàn xã Phú Phong, anh Nguyễn Văn Thường - đoàn viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Yên đã tức tốc đến bệnh viện để hiến ba đơn vị máu cứu người.

Đến 3/5, bốn thành viên khác của CLB là anh Phan Trọng Hùng - Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Hương Khê, anh Nguyễn Hồng Phong - đoàn viên Công an huyện, anh Phạm Xuân Trung - Trưởng Công an xã Hương Trạch và anh Đặng Duy Phương - đoàn viên xã Phúc Đồng đã tiếp tục hiến bổ sung máu để giúp sản phụ T. duy trì điều trị, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-vien-clb-ngan-hang-mau-song-giup-thai-phu-qua-con-nguy-kich-post1333141.tpo